Hạnh phúc từ những việc “không tên”

Thứ Tư, 23/02/2022, 07:45

Đầu Xuân Nhâm Dần 2022, về Công an xã Hải Thái (huyện Gio Linh, Quảng Trị), chúng tôi được nghe cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nơi đây tâm tình rằng có nhiều công việc không tên hằng ngày cứ quấn lấy họ nhưng ai cũng vui. Bởi vì, sau mỗi công việc ấy, hạnh phúc đến với họ là những nụ cười vui vẻ của người dân quê chân chất, hiền lành...

Chúng tôi hẹn làm việc vào sáng thứ bảy nhưng đến trụ sở ngồi uống trà rất lâu mới được gặp Thiếu tá Dương Văn Quang, Phó Trưởng Công an xã trực chỉ huy hôm đó. Chúng tôi không thể trách cứ gì anh, bởi anh cứ bận tíu tít với những cuộc điện thoại của người dân nhờ hướng dẫn làm giấy tờ hành chính, trình báo các sự việc xảy ra trong thôn, xóm…

Thiếu tá Dương Văn Quang chia sẻ rằng, địa phương có đặc điểm là “người góp” theo diện đi kinh tế mới. Cũng vì thế khi phát động, xây dựng mô hình dòng họ phòng, chống tội phạm gặp không ít khó khăn; việc phối hợp tuyên truyền pháp luật, đảm bảo ANTT địa bàn vì thế chủ yếu phải dựa vào các bí thư chi bộ, trưởng thôn. Bên cạnh đó, địa bàn xã rộng, trải dài theo tuyến đường Hồ Chí Minh, trong khi phương tiện, kinh phí hỗ trợ tuần tra, kiểm soát địa bàn còn thiếu; rồi chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã hiện vẫn đang tận dụng phòng ốc cũ, chưa đảm bảo cho sinh hoạt...

Mặc dù vậy, ngay từ khi mới được điều động, bố trí về Công an xã, anh cùng đồng đội luôn đặt mục tiêu phấn đấu, phát huy tối đa vai trò của mình trong giữ gìn ANTT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hạnh phúc từ những việc “không tên” -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hải Thái giúp đỡ người dân làm thủ tục hành chính.

“Chúng tôi luôn xây dựng chương trình, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm, phân công phần việc cụ thể cho từng CBCS. Đặc biệt, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến ANTT; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, để trên cơ sở đó góp phần tạo đà cũng như góp phần thúc đẩy sự triển kinh tế - xã hội của địa phương một cách toàn diện và bền vững”, Thiếu tá Quang bày tỏ. 

Qua trao đổi, ông Hoàng Đoán, Chủ tịch UBND xã Hải Thái, bày tỏ: “Từ khi lực lượng Công an chính quy được bố trí về xã, các CBCS Công an đã phát huy tối đa vai trò của mình trong tất cả các mặt công tác Công an; có rất nhiều việc không tên, không liên quan nhưng vẫn được anh em nhiệt tình giúp đỡ, nhất là những công việc của nhân dân. Từ đó, người dân yên tâm sinh sống, chăm lo phát triển kinh tế gia đình”.

Chỉ tính riêng năm 2021, Công an xã Hải Thái đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 5 vụ việc, 16 đối tượng; phối hợp với các ban, ngành địa phương tiếp nhận, giải quyết 15 vụ người dân kiến nghị liên quan đến việc tranh chấp đất đai; phối hợp với Công an huyện Gio Linh bắt giữ 1 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đặc biệt, phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị và Công an huyện Gio Linh bắt giữ 1 đối tượng có 2 lệnh truy nã toàn quốc… 

Liên tiếp trong 2 năm 2020 và 2021, Công an xã Hải Thái được Công an tỉnh Quảng Trị tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Năm 2021, nhân dân và cán bộ xã Hải Thái vinh dự được UBND tỉnh Quảng Trị tặng danh hiệu đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ. Riêng Công an xã Hải Thái còn được Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh và Trưởng Công an huyện tặng nhiều giấy khen vì thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thanh Bình
.
.