Giữ vững an ninh, trật tự trong vùng đồng bào tôn giáo

Thứ Bảy, 23/12/2023, 06:44

Thành thông lệ, vào dịp Giáng sinh của đồng bào Công giáo, Tin lành, Công an tỉnh Bạc Liêu thành lập các đoàn đến thăm, tặng quà các cơ sở thờ tự với lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: "Công an các cấp trong tỉnh thường xuyên vận động giáo dân, tín hữu chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước trong hoạt động tôn giáo; kịp thời thông tin âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để bà con chủ động cảnh giác. Tăng cường bảo đảm ANTT, TTATGT, tạo điều kiện thuận lợi để bà con tín đồ tham gia các hoạt động sinh hoạt tôn giáo an lành, hạnh phúc. Đồng thời, vận động chức sắc, tín đồ Công giáo, Tin lành tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, như: "Chung sức xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; thực hiện tốt các công trình phúc lợi, an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và đồng bào theo đạo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh".

dongbao 1.jpg -0
Công an tỉnh Bạc Liêu thăm hỏi, chúc mừng lễ Giáng sinh của đồng bào Công giáo, Tin lành trên địa bàn tỉnh.

Một trong những chính sách được đồng bào Công giáo, Tin lành thực hiện hiệu quả là cuộc vận động treo cờ Tổ quốc trong các cơ sở tôn giáo và nhà riêng tín đồ. Ngay từ khi Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Công an ban hành kế hoạch thực hiện cuộc vận động, các vị Linh mục, Mục sư đã liên hệ với lực lượng Công an để được hướng dẫn thực hiện. Với sự chủ động đó, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức quán triệt sâu rộng ý nghĩa của cuộc vận động, đồng thời thành lập các đoàn tổ chức trao tặng hàng trăm lá cờ Tổ quốc cho các cơ sở tôn giáo, người có uy tín trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo khí thế thi đua, sự lan tỏa mạnh mẽ, hiệu ứng tích cực, đưa việc treo cờ Tổ quốc trở thành việc làm thường xuyên, tự giác vào các dịp lễ lớn của dân tộc. Qua đó, phòng ngừa hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Mục sư Nguyễn Tấn Phúc, Nhân sự đại diện Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Bạc Liêu cho biết: "Đối với chúng tôi, việc treo cờ Tổ quốc là truyền thống văn hoá tốt đẹp, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, thể hiện lòng quyết tâm đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của các giai tầng xã hội. Với phương châm sống "Tốt đời, đẹp đạo", đồng bào theo đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh rất ủng hộ việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo. Điều này như một sự khẳng định, mỗi người con đất Việt, không phân biệt dân tộc, tôn giáo đều hướng về Tổ quốc, tạo nên sức mạnh tinh thần về sự đoàn kết, quyết tâm xây dựng một Việt Nam vững mạnh".

Để bảo đảm ANTT trong vùng đồng bào tôn giáo, thời gian qua, Công an các địa phương trong tỉnh tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT tại các khu vực đồng bào Công giáo, Tin lành sinh sống. Vận động bà con giáo dân, tín hữu chung tay cùng lực lượng Công an đấu tranh, phòng chống tội phạm, đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển. Trong đó mô hình "Tổ giáo dân tự quản, tự phòng về ANTT" - là 1 trong 9 mô hình của Bạc Liêu được Bộ Công an công nhận nhân rộng toàn quốc.

Thành lập ngày 31/10/2014 tại xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, qua hơn 9 năm hoạt động, mô hình có 10 tổ, quản lý hơn 270 hộ dân với hơn 1.000 giáo dân trên địa bàn xã và được nhân rộng ra toàn tỉnh. Tính riêng năm 2023, mô hình tạo điều kiện giúp đỡ, giới thiệu việc làm cho hơn 40 giáo dân, hỗ trợ 20 hộ vay vốn để mua bán, chăn nuôi. Hằng tháng, Ban Chỉ đạo mô hình vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gần 1 tấn gạo cho giáo dân có hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Việt Thanh, Chủ tịch Hội đồng mục vụ nhà thờ Tắc Sậy chia sẻ: "Năm qua, thành viên "Tổ giáo dân tự quản, tự phòng về ANTT" phối hợp với Công an xã hòa giải thành công hơn 10 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo tại nhà thờ Tắc Sậy, chúng tôi vận động đồng bào giáo dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; thực hiện tốt phương châm sống "Tốt đời, đẹp đạo" có hơn 1.100 hộ gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia TNXH".

Bên cạnh công tác phối hợp trong bảo đảm ANTT, giữa Công an tỉnh và đồng bào Công giáo, Tin lành còn thắt chặt mối quan hệ gần gũi, gắn bó thông qua việc phối hợp thực hiện an sinh xã hội, xây dựng nhà ở, tặng quà  giáo dân, tín hữu có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết; hỗ trợ cơ sở vật chất các cơ sở thờ tự trong quá trình xây dựng, sửa chữa… Những việc làm có ý nghĩa nhân văn của Công an tỉnh thời gian qua trở thành cầu nối để mỗi Linh mục, Mục sư song hành giữa hoạt động tôn giáo và công tác dân sinh, để lại những ấn tượng, tình cảm đẹp trong lòng mỗi giáo dân, tín hữu.

Linh mục Nguyễn Phước Hậu, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Bạc Liêu cho biết: " Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình từ Công an tỉnh trong hướng dẫn các quy định của Nhà nước về hoạt động tôn giáo. Bên cạnh những phần quà vào các dịp lễ, Tết, khi có cơ sở thờ tự sửa chữa, xây dựng, Công an tỉnh hỗ trợ vật liệu xây dựng, giúp bà con giáo dân có nơi sinh hoạt tôn giáo. Đặc biệt, vào các dịp lễ của đồng bào Công giáo như Giáng sinh, Phục sinh, sự kiện quan trọng của các họ đạo, Công an tỉnh tổ chức bảo đảm ANTT tại các địa điểm tập trung đông người, tạo điều kiện thuận lợi để giáo dân sinh hoạt tôn giáo trong an lành, hạnh phúc".

Bên cạnh đó, Công an tỉnh còn thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa, thể dục, thể thao với đồng bào Công giáo, Tin lành; tổ chức họp mặt chức sắc, người có uy tín nhân dịp đầu năm mới; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên… Thông qua các hoạt động góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các họ đạo Công giáo, Tin lành với lực lượng Công an, giúp Công an tỉnh kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào giáo dân, tín hữu. Từ đó có những kiến nghị để các cấp, các ngành chức năng xem xét, giải quyết, góp phần giúp bà con tín đồ ổn định cuộc sống, chung tay xây dựng quê hương, đất nước.

V.Đức - T.Nguyễn
.
.