Đoàn viên, thanh niên Học viện CSND và Công an tỉnh Quảng Nam về cơ sở giúp đỡ đồng bào miền núi Bắc Trà My

Thứ Ba, 23/06/2015, 08:49
Hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; gần 100 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là sinh viên Học viện CSND phối hợp với ĐVTN Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã còn khó khăn của huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trong chương trình hoạt động tình nguyện của Học viện CSND từ ngày 15/6 đến ngày 22/6; ĐVTN các đơn vị đã tổ chức xây nhà đồng đội cho gia đình ông Trần Văn Xuyến, ở xã Trà Kót; nguyên là cán bộ Công an huyện Bắc Trà My có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đến nay vẫn còn ở nhà tạm.

Đoàn viên, thanh niên Học viện CSND, Công an tỉnh Quảng Nam dâng hoa tại nhà truyền thống Khu di tích lịch sử An ninh khu V.

Tổng số tiền đầu tư xây dựng nhà mới tặng ông Xuyến, trị giá 100 triệu đồng, do ĐVTN Học viện CSND đóng góp. Với phương châm 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm), sinh viên Học viện CSND cùng với ĐVTN Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Bắc Trà My còn phối hợp với địa phương tổ chức làm đường bê tông nông thôn, đắp kè chống sạt lở ở những đoạn xung yếu; xây dựng công trình “Ánh sáng đường quê” trên tuyến đường 1km để bà con thuận lợi trong việc đi lại về đêm; tổ chức cấp phát giấy chứng minh nhân dân tại chỗ cho người dân…

Mặc cho cái nắng oi bức của ngày hè, nhưng nụ cười vẫn tươi rói trên những gương mặt đẫm ướt mồ hôi của bao chiến sĩ trẻ khi được góp công sức nhỏ bé trong việc thực hiện an sinh xã hội cho đồng bào khó khăn miền núi cao này.

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm (Giám đốc Học viện CSND) và lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, cùng lớp Cao học Học viện CSND tại TP Đà Nẵng đã tổ chức nghi lễ dâng hoa, báo công lên Bác Hồ tại nhà truyền thống Khu di tích lịch sử An ninh khu V; thành kính dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ tại đây; đồng thời cho các ĐVTN tham quan lại những chứng tích lịch sử “một thời hoa lửa” của lực lượng An ninh khu V trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước…

Dịp này, đoàn công tác Học viện CSND và lãnh đạo Công tỉnh Quảng Nam còn trao tặng 1 ti vi cho Ban Quản lý Khu dịch tích lịch sử An ninh khu V; tặng 1 bộ máy tính và máy in cho Công an huyện Bắc Trà My, với tổng giá trị 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tại đêm sinh hoạt giao lưu văn nghệ, các ĐVTN đã đem lời ca tiếng hát phục vụ nhân dân trên địa bàn, đồng thời tổ chức trao tặng 20 phần quà, trị giá 10 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn; tặng quà 40 em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện với số tiền 12 triệu đồng và những phần quà khác do Công an tỉnh Quảng Nam và lớp Cao học Học viện CSND tại TP Đà Nẵng trao tặng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân vào hình ảnh người chiến sĩ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Quốc Huy
.
.