Đoàn Giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ CATW trong thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị

Thứ Hai, 22/06/2015, 20:02
Chiều 22/6, tại Hà Nội đã diễn ra buổi làm việc giữa Đoàn Giám sát của Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương (CATW) để thông báo Dự thảo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ CATW trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 (Chỉ thị 36) của Bộ Chính trị.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Mai Thế Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương, Trưởng Đoàn Giám sát, đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ CATW, Thứ trưởng Bộ Công an...

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn Giám sát của UBKT Trung ương đã thông báo Dự thảo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ CATW trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Mai Thế Dương, Uỷ viên Tung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Mai Thế Dương khẳng định, Đoàn Giám sát sẽ tiếp sẽ thu ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu, hoàn thành kết luận để thông báo với Ban Thường vụ Đảng uỷ CATW.

Thời gian tới, yêu cầu Ban Thường vụ Đảng uỷ CATW tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tăng cường công tác tuyên truyền, gắn với kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước,  của lực lượng CAND, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, cán bộ đảng viên, tạo khí thế thi đua mạnh mẽ hơn trong toàn lực lượng CAND.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương với các đại biểu tham dự buổi làm việc

Cần quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát về Đại hội đảng các cấp trong thời gian tới theo hướng dẫn của UBKT Trung ương. Tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội cấp cơ sở; duy trì thường xuyên công tác giao ban triển khai Đại hội Đảng trong Đảng bộ CATW; tiếp tục chỉ đạo Đại hội ở các cấp đúng kế hoạch...

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu phát biểu, nêu rõ: Từ Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70, Đảng ủy CATW xác định 2 nhiệm vụ chính, đảm bảo an ninh, trật tự cho Đại hội Đảng các cấp, các ngành, các địa phương và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp trong Đại hội Đảng bộ CATW.

Đến nay, bên cạnh tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong lực lượng CAND, lực lượng CAND đã đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của đất nước và những nơi tổ chức Đại hội Đảng các cấp, các ngành.

Từ đầu năm 2015 đến nay liên tục diễn ra các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các hoạt động đều hướng về cơ sở.

Riêng về tổ chức Đại hội ở các Đảng bộ, chi bộ cơ bản đạt yêu cầu đề ra, đặc biệt công tác chuẩn bị được tiến hành chu đáo, từ khâu chuẩn bị về báo cáo chính trị, về vấn đề nhân sự, đúng quy trình. Quá trình Đại hội, Đảng bộ CATW đã chỉ đạo các đơn vị chức năng giải quyết đơn thư, đảm bảo lựa chọn các đồng chí có uy tín vào BCH Đảng bộ các cấp...

Đảng bộ CATW sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của Đoàn Giám sát để tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI được tốt hơn. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu bày tỏ mong muốn UBKT Trung ương tiếp tục theo dõi, giúp đỡ để Đại hội Đảng bộ các cấp trong CAND làm tốt hơn, đạt yêu cầu đề ra...

Hiếu Quỳnh
.
.