Đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với các băng nhóm tụ tập, giải quyết mâu thuẫn

Thứ Hai, 10/08/2015, 10:43
Ngày 9/8, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, đã có Công điện gửi các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công điện nêu rõ, qua theo dõi tình hình tội phạm gần đây cho thấy, hiện có tình trạng số đối tượng lưu manh, côn đồ, thanh thiếu niên tụ tập thành các băng, nhóm sử dụng vũ khí, hung khí đâm, chém do mâu thuẫn, thanh toán, trả thù lẫn nhau diễn ra ở nhiều nơi như: Kiên Giang, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Gia Lai, Khánh Hòa, Thanh Hóa… Đối tượng thường tàng trữ nhiều loại vũ khí, hung khí, móc nối, tụ tập nhanh, gây án rất manh động, liều lĩnh, gây lo lắng, bất an trong nhân dân. Đáng chú ý, đối tượng sử dụng các mạng xã hội (facebook, zalo…) để liên lạc, tụ tập “thách đấu”, lôi kéo nhiều người tham gia, gây mất an ninh, trật tự… Trong khi đó, một số vụ xảy ra, Công an cơ sở chưa phản ứng kịp thời trước diễn biến nhanh của tình hình tội phạm; biện pháp trấn áp, xử lý chưa đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe đối tượng.

Để giải quyết có hiệu quả tình hình phức tạp nêu trên, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể có các giải pháp cụ thể tham gia thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ đối tượng có nguy cơ phạm tội tại gia đình và cộng động dân cư; đẩy mạnh phong trào Toàn dân phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy tính chủ động, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm của Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng trọng điểm về hình sự, kinh tế, ma túy tại địa bàn cơ sở (nhất là đối tượng thanh thiếu niên hư, càn quấy, đối tượng nghiện ma túy, tù tha…); đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Các đơn vị, địa phương cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước theo Kế hoạch số 203/KH-C41-C42, ngày 10/6/2015 của Tổng cục Cảnh sát (đến hết ngày 15-9-2015). Tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tăng cường công tác nắm tình hình (kể cả qua Internet, các trang mạng xã hội) để kịp thời ngăn chặn tội phạm. Đối với những vụ việc xảy ra, phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kế hoạch và lực lượng đủ mạnh để giải quyết nhanh chóng, kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ); không để tội phạm lộng hành, không để đối tượng tụ tập đông người, sử dụng vũ khí, hung khí đâm chém, thanh toán, trả thù lẫn nhau, gây bức xúc trong nhân dân; khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng gây án để răn đe tội phạm, nhất là số đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Tiếp tục thực hiện đợt tổng kiểm tra, rà soát, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại vũ khí. Tăng cường quản lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là các vũ trường, quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn đêm; phối hợp với các lực lượng liên quan kiên quyết xử lý vi phạm, chấn chỉnh, lập lại trật tự, không để phát sinh phức tạp. Duy trì, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát địa bàn vào ban đêm (nhất là phối hợp giữa 3 lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động) để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu, thủ trưởng các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt những công tác trọng tâm nêu trên, gắn với thực hiện có hiệu quả đợt 2 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, Ngày truyền thống Công an nhân dân và Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

PV
.
.