Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học

Thứ Tư, 01/04/2015, 10:05
Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân (ANND) là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND. Từ tháng 4/2011, Đảng ủy đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chọn là đơn vị thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở.

Thực hiện phương châm Đảng lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, xây dựng Học viện thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của lực lượng Công an, tiến tới trọng điểm của quốc gia, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, hằng năm Học viện đã cho “ra lò” hàng nghìn học viên “vừa hồng, vừa chuyên”, đóng góp nguồn nhân lực có chất lượng cho Công an các đơn vị, địa phương…

Đảng bộ Học viện ANND là 1 trong 2 đơn vị được Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội Đảng điểm.

Đảng viên Đảng bộ Văn phòng Học viện An ninh nhân dân biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, của Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Đảng bộ Học viện ANND đã phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XXVI đã đề ra, thực hiện mục tiêu, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới…

Những thành tích nổi bật trong công tác xây dựng lực lượng (XDLL), công tác xây dựng Đảng, gắn với nhiệm vụ chuyên môn trong nhiệm kỳ qua, theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện ANND chính là: Đảng bộ Học viện ANND luôn giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp đối với các lĩnh vực công tác của Học viện. Từ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đến lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng đảng, xây dựng đơn vị đều có những chuyển biến tích cực, đáng ghi nhận.

Học viện vẫn tiếp tục phát huy truyền thống của một cơ sở giáo dục đại học hàng đầu, có uy tín của lực lượng CAND, của quốc gia; tiếp tục giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo ở tất cả các trình độ, các loại hình đào tạo, góp phần tích cực vào công tác XDLL CAND, vào sự nghiệp bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

Bên cạnh nhiều mặt công tác, Học viện luôn xác định công tác cán bộ là vấn đề then chốt, quyết định trong chiến lược phát triển nhà trường. Với quyết tâm đột phá, tạo nguồn quy hoạch đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, Đảng ủy đã chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, đáp ứng nhu cầu phát triển qua từng giai đoạn của Học viện.

Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của Học viện đã được chú trọng bồi dưỡng và ngày càng lớn mạnh với đội ngũ 68 tiến sĩ (trong đó có 5 Giáo sư, 22 Phó Giáo sư), 250 thạc sỹ, 5 Nhà giáo nhân dân, 38 Nhà giáo ưu tú... Đây chính là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng công tác đào tạo và góp phần thúc đẩy sự phát triển của Học viện. Đảng ủy đã chỉ đạo cấp ủy các chi bộ và lãnh đạo các đơn vị tăng cường nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng phát sinh trong cán bộ, giáo viên và học viên.

Đảng bộ Học viện luôn thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với mọi mặt công tác của Học viện. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ đã chỉ đạo, hướng dẫn nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ cho cấp ủy các chi bộ, đồng thời thường xuyên có sự kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình sinh hoạt của các cấp ủy, các chi bộ…

Với phương châm “Coi trọng chất lượng, đảm bảo đủ về số lượng”, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng bộ Học viện đã kết nạp được 3.405 đảng viên mới (tăng 63,2% so với nhiệm kỳ trước); mở được lớp 14 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 4.735 đối tượng kết nạp Đảng; 11 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 3.124 đảng viên dự bị. Đã thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện chế độ khen thưởng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng… 

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Học viện được Đảng ủy CATW tặng Bằng khen vì thành tích 3 năm liền được công nhận “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” (2011-2013); Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện được tặng Bằng khen năm 2014 vì có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát; nhiều chi bộ, đảng bộ, đảng viên cũng được Đảng ủy, lãnh đạo cấp trên tặng bằng khen, giấy khen…

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập (năm 2011), thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Học viện Huân chương Sao vàng. Một tin vui nữa lại đến, tháng 2 vừa qua, Học viện ANND đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2, thời kỳ chống Mỹ, cứu nước... 

Anh Hiếu
.
.