Đảm bảo an ninh, an toàn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Năm, 06/04/2023, 07:06

Với phương châm gần dân, sát dân, dựa vào dân để hoàn thành nhiệm vụ, những năm qua, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở vùng sâu, vùng xa.

Di Linh là địa bàn có đông người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với trên 66.000 người, chiếm 41,5% tổng số dân toàn huyện. Nhờ làm tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mà tình hình ANTT trên địa bàn huyện ngày càng được củng cố vững chắc. Thế trận an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đảm bảo.

an ninh.jpg -0
Tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông xã Hòa Ninh, huyện Di Linh tuyên truyền tới bà con về Luật Giao thông đường bộ.

Để phong trào đạt được hiệu quả cao, lãnh đạo Công an huyện Di Linh đã quán triệt tới từng CBCS, Công an các xã, thị trấn quan điểm lấy dân làm gốc, đẩy mạnh thực hiện các mô hình phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT, an toàn giao thông ngay từ thôn buôn, cộng đồng dân cư thông qua phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát của nhân dân.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ gần dân, sát dân, lực lượng Công an còn tranh thủ sự ủng hộ, uy tín của già làng, trưởng bản, các chức sắc tôn giáo đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao cảnh giác người dân về hình thức, thủ đoạn của các loại tội phạm thông qua những buổi sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt tôn giáo.

Trong năm 2022, Công an huyện Di Linh đã tổ chức 86 buổi tuyên truyền pháp luật và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, toàn huyện có 13 mô hình quần chúng tự quản về ANTT trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang hoạt động có hiệu quả.

Nổi bật là mô hình “Giáo dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số bảo đảm ANTT” ở thôn 4, xã Tân Châu. Mô hình này đã góp phần vận động bà con chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào Toàn dân tham gia tố giác tội phạm; được Công an tỉnh Lâm Đồng ghi nhận là mô hình tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo Công an huyện Di Linh, việc xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con.

Do đó, cùng với việc phát động các phong trào, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, CBCS Công an huyện Di Linh, Công an các xã, thị trấn còn hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chăm sóc đúng kỹ thuật để phòng tránh sâu hại, dịch bệnh, đảm bảo hoa màu của bà con phát triển tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Một điều đáng mừng, cùng với sự triển biến tích cực về tình hình ANTT, công tác xóa đói, giảm nghèo tại huyện Di Linh cũng đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ hộ nghèo từ 2.463 hộ năm 2016 giảm xuống còn 617 hộ cuối năm 2022.

Công an huyện Di Linh còn đặc biệt chú trọng tới việc đảm bảo an toàn giao thông, nhất là dọc quốc lộ 20, qua địa bàn huyện. “Tổ tự quản về trật tự giao thông đường bộ” ở xã Hòa Ninh, huyện Di Linh là một “điểm nhất” trong lĩnh vực này. Tổ được hình thành và đi vào hoạt động từ 10/2021, lực lượng là các cựu chiến binh và Công an xã là nòng cốt.

Nhiều năm qua, tại địa phương, tình trạng bà con lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán xảy ra khá phổ biến. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 20 qua địa bàn.

Từ khi tổ tự quản được thành lập, hằng ngày vào giờ cao điểm, các thành viên trong tổ thường xuyên cùng lực lượng Công an xã Hòa Ninh đi kiểm tra, nhắc nhở và chấn chỉnh tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Tổ còn có nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong thôn, trực tiếp thực hiện công tác tự phòng, tự quản, tuần tra phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp không gian sống gắn với xây dựng tuyến đường văn minh.

Ông Trần Văn Hộ (thôn 1, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh) cho biết: “Tình hình ANTT hiện nay rất tốt. Tổ dân phòng với Hội Cựu chiến binh của thôn thường xuyên tuần tra đảm bảo ANTT nên trong thôn không xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, không còn trộm cắp vặt.

Những hộ dân buôn bán dọc quốc lộ 20 đều có ý thức trong việc bảo vệ hành lang an toàn giao thông, giữ sạch cảnh quan môi trường”. Theo ông Đặng Đình Đạt (Trưởng thôn 1, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh), ngay khi tổ tự quản được thành lập, với sự hỗ trợ của lực lượng Công an xã, các thành viên trong tổ đã đến từng hộ dân để tuyên truyền.

Kết quả là 168 hộ trong thôn đã ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không vi phạm pháp luật về giao thông. Tới nay, toàn xã Hòa Ninh, huyện Di Linh có 40 mắt camera, 38 cổng rào an ninh, 14 đội dân phòng, 6 tổ tự quản và một số mô hình khác.

Tất cả các mô hình này đều có sự đóng góp rất lớn của quần chúng nhân dân. Kết quả hoạt động của những mô hình trên đã góp phần đảm bảo ANTT, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội kiềm chế, kéo giảm.

Đại tá Ngô Quốc Huy, Phó Trưởng Công an huyện Di Linh cho biết, để đảm bảo an ninh, an toàn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các địa phương triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an huyện Di Linh còn đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tham gia xử lý các vấn đề xảy ra trên địa bàn, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh. Không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự, an ninh tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Khắc Lịch
.
.