Đại hội Khỏe 'Vì an ninh Tổ quốc' diễn ra vào cuối tháng 7

Thứ Tư, 13/05/2015, 16:17
Sáng nay (13/5), Bộ Công an đã tổ chức họp về công tác chuẩn bị cho Đại hội Khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 7 năm 2015. Trung tướng Bùi Quang Bền - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban tổ chức Đại hội Khỏe đã chủ trì buổi họp.

Cuộc họp còn có sự tham dự của Trung tướng Trần Bá Thiều - Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; Trung tướng Lê Văn Đệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Trung tướng Lê Văn Đệ - Phó ban tổ chức thường trực Đại hội Khỏe cho biết, kì Đại hội này sẽ chính thức khai mạc ngày 30/7, bế mạc ngày 8/8 tại Học viện An ninh nhân dân.

Đại hội sẽ thi đấu 13 môn gồm bơi, bóng bàn, cờ tướng, Taekwondo, chạy việt dã vũ trang, bóng đá nam 11 người, chiến sĩ Công an khỏe, bắn súng quân dụng, bóng chuyền, võ thuật ứng dụng, quần vợt, cầu lông, thể thao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Hiện tại, Đại hội đã thi đấu xong 5 môn gồm bơi, bóng bàn, cờ tướng, taekwondo, chạy việt dã vũ trang.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền chỉ đạo các đơn vị phải chuẩn bị kĩ lưỡng cho Đại hội Khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 7.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Quang Bền khẳng định, Đại hội Khỏe là một trong những hoạt động lớn hướng tới kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Công an nhân dân, cũng là dịp để biểu dương sức mạnh lực lượng Công an nhân dân. Do đó, để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, các đơn vị được phân công nhiệm vụ phải chuẩn bị kĩ lưỡng, đặc biệt tập trung cho lễ khai mạc và bế mạc.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, đồng thời yêu cầu thành lập 4 tiểu ban (chuyên môn, hậu cần, khánh tiết, an ninh) để phụ trách các công việc liên quan.

Về phía Tổng cục TDTT, ông Trần Đức Phấn cho rằng: “Đại hội Khỏe là Đại hội rất lớn của ngành Công an, đồng thời cũng là Đại hội mang tầm cỡ quốc gia. Để đảm bảo công tác chuyên môn, nếu bộ môn nào thiếu trang thiết bị hoặc chưa đạt chuẩn, Tổng cục sẽ hỗ trợ tối đa. Mặt khác, Tổng cục TDTT cũng sẽ huy động lực lượng trọng tài quốc gia nếu có yêu cầu”.

Khánh Vy
.
.