Công an TP Đà Nẵng đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mạng

Thứ Tư, 15/02/2023, 18:29

Chiều 15/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng đã kỷ niệm 1 năm thành lập. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; Thiếu tướng Lê Văn Vũ – Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố.

Dù là một lực lượng non trẻ, nhưng với  sự chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố và sự nỗ lực của lãnh đạo và từng CBCS, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc các yêu cầu, nhiệm vụ được giao, góp phần phòng ngừa và xử lý có hiệu quả các loại tội phạm trên không gian mạng.

Với kinh nghiệm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trước đó, đặc biệt là trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng, ngay sau khi được thành lập, CBCS của Phòng An ninh mạng Công an Đà Nẵng đã nhanh chóng bắt tay vào việc. Chỉ trong một thời gian ngắn, với sự phối hợp của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Đà Nẵng, Phòng đã lập được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh thông tin và bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền quốc gia.

Công an Đà Nẵng đấu tranh có hiệu quả với tội mạng trên không gian mạng 	 -0
Tập thể và lãnh đạo Phòng An ninh mạng Công an Đà Nẵng nhận Bằng khen của Bộ Công an và Cục An ninh mạng.

Cụ thể, năm 2022, đơn vị đã phát hiện làm rõ 11 vụ/28 đối tượng sử dụng công nghệ cao hoạt động phạm tội trên không gian mạng về các hành vi như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, làm giả giấy tờ, trao đổi, mua bán thông tin, tài khoản ngân hàng của người khác. Nổi bật là vụ mua bán, trao đổi thông tin, tài khoản ngân hàng của nhóm 9 đối tượng trên địa bàn quận Thanh Khê với hơn 600 tài khoản, số tiền giao dịch hơn 1,3 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 450 triệu; làm rõ nhóm cho vay nặng lãi với tổng số tiền khoảng hơn 5 tỉ đồng do các đối tượng từ Hà Nội vào Đà Nẵng tổ chức. Tiếp đó, đơn vị làm rõ 2 vụ tàng trữ, mua bán vũ khí, vật liệu nổ với tang vật là hàng ngàn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và linh kiện như súng hơi, roi điện, bình xịt hơi cay, dao găm...

 Mới đây nhất, đầu tháng 2/2023, đơn vị đã xác minh, làm rõ đối tượng lừa nhiều người góp vốn mua đất, chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị làm rõ, phối hợp xử phạt vi phạm hành chính 14 trường hợp về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín chính quyền, địa phương, xử lý hơn 750 thông tin xấu độc tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân, ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố.

Trong công tác phối hợp, đơn vị đã thực hiện thu thập dữ liệu, phục vụ các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng chống phá nhà nước, một số đối tượng liên quan hành vi tham nhũng, tổ chức đánh bạc, mua bán ma túy, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố và các tỉnh lận. Đáng chú ý, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác minh làm rõ đối tượng tấn công DDOS làm ngưng hệ thống một số website các tỉnh miền Trung, qua đó phát hiện nhóm đối tượng hơn 1.800 thành viên mua bán mua bán các công cụ tấn công trên mạng, trao đổi thông tin cho cơ quan chức năng của Bộ Công an xử lý kịp thời, hiệu quả...

Với thành tích đạt được trong 1 năm qua, Phòng An ninh mạng được Bộ Công an tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở; Giám đốc Công an Đà Nẵng tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng; nhiều cá nhân được các cấp khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Công an Đà Nẵng đấu tranh có hiệu quả với tội mạng trên không gian mạng 	 -0
Công an Đà Nẵng đấu tranh có hiệu quả với tội mạng trên không gian mạng 	 -0
Nhiều tập thể, cá nhân của đơn vị được tặng Bằng khen, Giấy khen của UBND TP Đà Nẵng và giám đốc Công an thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Văn Vũ – Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đánh giá, sự thành lập Phòng An ninh mạng là kịp thời, đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng, chống tội phạm trên không gian mạng và chuyển đổi số quốc gia. Dù thời gian thành lập không lâu nhưng với những thành tích đạt được đã cho thấy sự nỗ lực, cố gắng của CBCS Phòng An ninh mạng và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Công an Đà Nẵng.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu của Phòng Anh ninh mạng, ghi nhận vị trí, vai trò của đơn vị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng. Trước các nguy cơ, thách thức trong bảo đảm An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đề nghị đơn vị tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tiễn, nhất là những vấn đề nổi lên, phức tạp trên không gian mạng và tăng cường đấu tranh với loại tội phạm này, đồng thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương những giải pháp phù hợp, kịp thời làm tốt vai trò quản lý Nhà nước về ANTT trên không gian mạng…

Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, tập thể Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng và nhiều cá nhân thuộc phòng đã được Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, UBND TP Đà Nẵng và Giám đốc Công an thành phố khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Thân Lai
.
.