Công an An Giang phải giữ vững “vùng xanh”, sẵn sàng chi viện cho các điểm nóng

Thứ Hai, 02/08/2021, 11:10

Tiếp tục chương trình công tác tại vùng Tây Nam Bộ, sáng 2/8, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra và làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh An Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Dự buổi làm việc về phía lãnh đạo địa phương có: đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang; đồng chí Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an tỉnh phát hiện 66 vụ/208 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, trong đó có 7 vụ/59 đối tượng người nước ngoài. Công an tỉnh cũng đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch xử lý tình huống người Campuchia gốc Việt di cư tự do về Việt Nam trên tuyến biên giới và đường thủy nội địa. Bố trí hàng trăm CBCS phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Quân sự… thành lập nhiều Tổ, chốt phòng, chống dịch và kiểm soát khép kín toàn tuyến biên giới.

Công an An Giang quyết liệt hơn nữa, giữ vững “vùng xanh”, sẵn sàng chi viện cho các điểm nóng -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, Công an tỉnh An Giang khẩn trương thành lập 11 Tổ công tác trực tiếp xuống các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ, theo dõi, chỉ đạo Công an địa phượng thực hiện các mặt công tác phòng, chống dịch. Đồng thời thành lập Đại đội truy vết Công an tỉnh gồm 94 CBCS và 11 Trung đội truy vết cấp huyện để thần tốc truy vết, khoanh vùng, dập dịch tại các địa phương khi phát hiện các trường hợp dương tính. Thành lập Sở Chỉ huy tiền phương của Công an tỉnh và bộ phận tác chiến điện tử để kịp thời nắm thông tin về các trường hợp nhiễm/nghi nhiễm, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Công an tỉnh đã vận động, xã hội hóa hỗ trợ kinh phí, vật chất, nhu yếu phẩm… với số tiền trên 14 tỷ đồng để chia sẻ khó khăn với CBCS và người dân trong thời gian giãn cách xã hội.

Công an An Giang quyết liệt hơn nữa, giữ vững “vùng xanh”, sẵn sàng chi viện cho các điểm nóng -0
Đồng chí Lê Văn Nưng phát biểu tại buổi làm việc. 

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh An Giang, đồng chí Lê Văn Nưng đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của Công an tỉnh.  “Tôi có lời khen dành cho lực lượng Công an tỉnh đã thực hiện nghiêm, chặt chẽ các quy định về công tác, phòng chống dịch. Từ các mặt công tác phối hợp các lực lượng liên quan khép chặt biên giới, truy vết, quản lý người và phương tiện vào địa phương. Đề nghị lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục hỗ trợ tỉnh, trang bị thêm các trang thiết bị, vật tư y tế, cũng như vaccine để Công an tỉnh đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất”.

Công an An Giang quyết liệt hơn nữa, giữ vững “vùng xanh”, sẵn sàng chi viện cho các điểm nóng -0
Đại tá Đinh Văn Nơi báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Công an tỉnh An Giang. 

Sau khi nghe Công an tỉnh An Giang báo cáo và ý kiến của các đơn vị tham gia cuộc làm việc, đặc biệt là ý kiến của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang,  Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao, biểu dương hiệu quả các mặt công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Công an tỉnh An Giang trong thời gian qua.

“Trong công tác phòng, chống dịch, Công an An Giang đã quyết liệt, nhất quán, rất sáng tạo. An Giang đang là “vùng xanh” và đang ở “giai đoạn vàng” nên phải quyết liệt ngay, đồng bộ các biện pháp, khoanh vùng, dập dịch. Công an An Giang là lực lượng tuyến đầu của tuyến đầu, sẵn sàng chi viện cho các điểm nóng”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh và cho rằng, đây không phải là thời điểm để sơ, tổng kết mà phải tiếp tục khẩn trương, quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống dịch. Phải tập trung công tác nắm tình hình, cùng với tình hình ANTT là phải nắm chắc, nắm chặt tình hình về dịch bệnh, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, không chủ quan, lơ là. Không để rơi vào tình trạng “đuổi theo dịch”, bị động. Huy động các lực lượng cơ sở vào công tác giám sát địa bàn, không để người từ vùng dịch vào khu phố, xóm ấp mà chưa qua khai báo y tế. Phát động phong trào tố giác tội phạm, đặc biệt là đối với các trường hợp về từ vùng dịch, không khai báo, giấu dịch. Xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế, khai báo y tế gian dối gây lây lan dịch bệnh cộng đồng.

Công an An Giang quyết liệt hơn nữa, giữ vững “vùng xanh”, sẵn sàng chi viện cho các điểm nóng -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang. 
Công an An Giang quyết liệt hơn nữa, giữ vững “vùng xanh”, sẵn sàng chi viện cho các điểm nóng -1
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng vật tư y tế cho Công an tỉnh An Giang. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng lưu ý, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước, đối với An Giang lại càng phức tạp hơn khi là địa bàn đông dân cư, đường biên giới dài, đặc biệt sắp tới là mùa nước nổi, công tác phòng, chống dịch sẽ gặp nhiều khó khăn.

“Công an An Giang phải quyết liệt hơn nữa, sáng tạo hơn nữa để giữ vững “vùng xanh”, vùng an toàn của địa bàn. Lấy “vùng xanh” An Giang làm điểm tựa, lấn ra “vùng đỏ”” – Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chỉ đạo.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an An Giang tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả của các lực lượng truy vết nhanh. Thiết lập bản đồ điện tử để phục vụ tối đa công tác truy vết, không để lọt các trường hợp F0, đưa ra các chứng cứ điện tử thuyết phục để người bệnh phải khai báo chi tiết, trung thực. Tiếp tục đảm bảo công tác an ninh trong các khu công nghiệp. Công an các địa phương chủ động, phối hợp với các ban, ngành thành lập Tổ công tác liên ngành, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho doanh nghiệp, công nhân biện pháp xử lý tình huống khi có ca nhiễm trong khu vực làm việc.

Đối với các cơ sở duy trì hoạt động, sản xuất phải đảm bảo “3 tại chỗ”, “một cung đường, hai điểm đến”. Tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đảm bảo an ninh mạng. Tăng cường xác minh, xử lý các nguồn tin xấu, độc hại liên quan đến tình hình dịch bệnh lan truyền trên không gian mạng để ngăn chặn nguy cơ làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Công an An Giang quyết liệt hơn nữa, giữ vững “vùng xanh”, sẵn sàng chi viện cho các điểm nóng -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng 400 triệu đồng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên tuyến biên giới và 100 triệu đồng của Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an cho Đại đội truy vết Công an tỉnh An Giang.
Công an An Giang quyết liệt hơn nữa, giữ vững “vùng xanh”, sẵn sàng chi viện cho các điểm nóng -1
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng động viên, tặng quà CBCS Đại đội truy vết Công an tỉnh An Giang. 

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an An Giang duy trì thường trực 100% quân số, CBCS không đi ra khỏi địa bàn, trừ các trường hợp thực hiện công vụ. Phối hợp các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh biên giới, đặc biệt là mùa nước nổi sắp tới. Tham mưu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND chủ động phương án xử lý, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Lực lượng Công an phải tiên phong đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, thông suốt “luồng xanh” vận chuyển hàng thiết yếu. Đồng thời, chủ động thành lập khu cách ly, khu điều trị cho CBCS. Ngoài ra, thành lập khu sàn lọc, cách ly, điều trị cho can, phạm nhân. Các lực lượng thuộc Bộ Công an, sẵn sàng chi viện cho Công an tỉnh khi cần thiết.

Dịp này, Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an trao tặng UBND tỉnh, Công an tỉnh An Giang các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, tặng 400 triệu đồng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên tuyến biên giới và 100 triệu đồng cho Đại đội truy vết Công an tỉnh.

Trần Lĩnh
.
.