Các vụ việc vi phạm về pháo giảm 53,2%

Thứ Hai, 07/02/2022, 16:03

Tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đặc biệt trong đêm giao thừa đã giảm nhiều so với năm 2021.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ngay từ chiều 29 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã thành lập 8 đoàn kiểm tra trực tiếp và xử lý các vi phạm về pháo tại 18 địa phương trọng điểm trên cả nước gồm 16 tỉnh, thành phố phía bắc và 2 tỉnh phía Nam.

Giảm 920 vụ đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa -0
Công an phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép pháo trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về pháo, trong đó tăng cường tối đa quân số xuống địa bàn cơ sở, phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, phát hiện và bắt giữ 1.066 đối tượng có hành vi vi phạm về pháo, do đó các vụ việc vi phạm về pháo giảm 994 vụ = 53,2%.

Đáng chú ý, tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đặc biệt trong đêm Giao thừa, đã giảm nhiều so với năm 2021, số vụ việc bắt giữ, sử dụng pháo trái phép giảm 920 vụ (chiếm 56,4%) với 997 đối tượng.

Điển hình, theo Công an tỉnh Đồng Nai, trong đêm 29 và rạng sáng mồng 1 Tết, lực lượng chức năng đã phát hiện 73 vụ với 73 đối tượng đốt pháo nổ trái phép và 2 vụ tàng trữ pháo lậu. Tang vật thu giữ gồm 5 hộp pháo hoa nổ chưa qua sử dụng, 41 viên pháo đã qua sử dụng và 65 xác pháo nổ khác. Đặc biệt, qua công tác vận động, trên địa bàn Đồng Nai đã có 30 người dân giao nộp cho lực lượng Công an 40 hộp pháo hoa nổ ngay trước giờ Giao thừa.

Giảm 920 vụ đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa -0
Công an tỉnh Quảng Bình vận động người dân tự nguyên giao nộp pháo

Tại tỉnh Quảng Bình, trong đêm Giao thừa, Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, bắt giữ 29 vụ, 29 đối tượng có hành vi sử dụng pháo trái phép. Cũng trong đêm Giao thừa, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã vận động giao nộp được 26 hộp pháo hoa nổ các loại, 472 quả pháo và 41 ống pháo hoa nổ với tổng trọng lượng khoảng 35,7 kg.

Theo báo cáo ban đầu của Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, trong 9 ngày Tết, toàn quốc xảy ra 228 trường hợp tai nạn do pháo, giảm 18 trường hợp (chiếm 7,3%) so với cùng kỳ năm 2021.

Những kết quả trên có được là do sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an; cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã vào cuộc chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo.

M.Hiền
.
.