Xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến hành lang đường sắt

Thứ Ba, 19/05/2020, 17:55
Sau 3 ngày ra quân tổng kiểm tra, Đội CSGT đường sắt đã xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm.

Sáng 19/5, Đội CSGT đường sắt Công an Hà Nội đã tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn đường sắt tại khu vực đường ngang Tựu Liệt - Ngọc Hồi (Q. Thanh Trì, Hà Nội) theo kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt. CSGT được phép dừng kiểm tra bất kì phương tiện kể cả không có dấu hiệu vi phạm giao thông.

Tổ công tác kiểm tra giấy tờ xe của một tài xế.

Trao đổi với PV, thiếu tá Nguyễn Văn Khương - Phó đội trưởng Đội CSGT đường sắt cho biết, đơn vị với chức năng, nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm về an toàn giao thông tại các khu vực đường ngang, cầu chung, hầm chui nhằm đảm bảo tuyệt đối trật tự, an toàn giao thông thành lang đường sắt và an toàn chạy tàu.

Những lỗi vi phạm chủ yếu mà người dân thường mắc phải là hành vi dừng, đỗ, quay đầu xe hay lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, hay các hành vi vượt đèn tín hiệu để băng qua đường sắt khi tàu đi qua. Những vi phạm này đều bị các tổ công tác kiên quyết xử lý.

Ngoài ra, cùng với việc xử lý vi phạm, Đội CSGT đường sắt cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng khác nhằm tăng cường việc tuyên truyền kiến thức về giao thông, qua đó nâng cao nhận thức của người dân nhất là những người sống quanh khu vực hành lang an toàn đường sắt.

Một trường hợp vi phạm bị lập biên bản.
Phương tiện bị thu giữ do vi phạm.

Theo thống kê của Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội, trong 3 ngày đầu ra quân thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ (từ ngày 15/5 đến 14/6), Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội đã kiểm tra 5.421 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 2,25 tỷ đồng, tước 150 giấy phép lái xe, tạm giữ 200 phương tiện, tạm giữ 1393 giấy tờ,... trong đó những lỗi bị xử lý chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn, vi phạm mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường và các hành vi vi phạm khác.

Riêng tại Đội CSGT đường sắt, sau 3 ngày ra quân, các tổ công tác đã xử lý hơn 5.000 trường hợp, trong đó có hơn 2.000 trường hợp vi phạm quy định về sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, hơn 800 trường hợp vi phạm quy định dừng đỗ và gần 600 trường hợp vi phạm hiệu lệnh đèn tín hiệu...

M.Ánh
.
.