Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Ninh Thuận thân thiện, trách nhiệm

Thứ Năm, 02/04/2015, 08:34
Ngày 1/4, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Công an tỉnh Ninh Thuận.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí Lưu Xuân Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo tình hình kinh tế, xã hội ở địa phương; đồng chí Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ - Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình ANTT và kết quả các mặt công tác công an quí I/2015.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng quà đại diện 10 Tộc họ tự quản về an ninh trật tự tiêu biểu ở xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã đánh giá cao những thành tựu về kinh tế, xã hội của Ninh Thuận; biểu dương lực lượng Công an đã có nhiều cố gắng, nỗ lực giữ gìn ANCT và TTATXH.

Đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo, trong năm 2015 và những năm tiếp theo, Công an  Ninh Thuận cần nắm chắc, phân tích đánh giá đúng tình hình, kịp thời đề xuất các chủ trương, biện pháp bảo vệ ANCT, giữ gìn TTATXH; thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Công an; tích cực tham gia  chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình xóa đói giảm nghèo; duy trì tốt công tác phối hợp với lực lượng vũ trang, các ngành nội chính, các ban ngành, đoàn thể, gắn bó máu thịt với quần chúng nhân dân, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng CBCS, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Ninh Thuận có phong cách văn minh, lịch sự, thân thiện, trách nhiệm, tuân thủ Hiến pháp, thực thi đúng pháp luật, đặc biệt cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng các cấp của tỉnh và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau buổi làm việc với Công an tỉnh Ninh Thuận, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã đến thăm, làm việc với Đảng ủy, UBND và các Tộc họ tự quản về ANTT ở xã Phước Thái, huyện Ninh Phước. Sau khi nghe báo cáo tình hình ANTT và  phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của xã, Thứ trưởng Bùi Văn Nam vui mừng phấn khởi khi biết, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, là địa bàn thuần nông, 61% là đồng bào dân tộc Chăm, nhưng kinh tế, xã hội xã Phước Thái có bước phát triển vững chắc, các đồng bào dân tộc đoàn kết gắn bó, chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực giữ gìn ANTT. Đồng chí Thứ trưởng đã biểu dương, khen ngợi và đánh giá cao những đóng góp to lớn của các Tộc họ tự quản về ANTT trong giữ gìn ANTT, phát triển kinh tế ở địa phương.

Nhân dịp về thăm và làm việc tại Ninh Thuận, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã gửi  tặng 100 suất quà cho bà con nhân dân trong tỉnh; 10 suất quà cho 10 Tộc họ tự quản về ANTT tiêu biểu ở xã Phước Thái và 1 phần quà cho Đảng ủy, UBND xã Phước Thái.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã đến dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác  xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của tỉnh.

Hoa – Minh
.
.