Vi phạm giao thông còn tấn công CSGT

Thứ Sáu, 28/11/2008, 14:43
Khi được yêu cầu đưa xe vào kho tạm giữ phương tiện để lập biên bản về hành vi vi phạm Luật GT, Dũng không chấp hành nhưng đồng chí Việt cương quyết đưa xe vào kho lập biên bản tạm giữ xe. Sau đó, đồng chí Việt quay ra ngã ba tiếp tục làm nhiệm vụ, thì Dũng đi từ quán bia gần đó đến chỗ đồng chí Việt đe dọa và dùng tay phải tát đồng chí Việt và túm cổ áo đồng chí Việt vật lộn làm cả 2 cùng ngã xuống đường...

10h30' ngày 26/11, tổ công tác của Đội CSGT-TT Công an TP Việt Trì gồm 3 đồng chí: Hoàng Việt, Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Ngọc Tiến, được giao nhiệm vụ kiểm tra hướng dẫn giao thông tại ngã ba đường Âu Cơ tiếp giáp với đại lộ Hùng Vương thuộc phố Minh Hà - Tiên Cát - Việt Trì, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện Thái Đình Dũng (22 tuổi ở Cẩm Phả - Quảng Ninh, HKTT tại số 720 Đại lộ Hùng Vương, thuộc tổ 33, phường Thanh Miếu - Việt Trì, có hành vi đi xe máy ngược chiều nên đồng chí Việt yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe và người, nhưng Dũng không có giấy tờ gì.

Khi được yêu cầu đưa xe vào kho tạm giữ phương tiện của UBND thành phố để lập biên bản về hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Dũng không chấp hành nhưng đồng chí Việt cương quyết đưa xe vào kho lập biên bản tạm giữ xe. Sau đó, đồng chí Việt quay ra ngã ba tiếp tục làm nhiệm vụ, thì Dũng đi từ quán bia gần đó đến chỗ đồng chí Việt đe dọa và dùng tay phải tát đồng chí Việt và túm cổ áo đồng chí Việt vật lộn làm cả 2 cùng ngã xuống đường...

Được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân cùng tổ công tác bắt giữ Thái Đình Dũng đưa về Công an thành phố lập biên bản phạm tội quả tang... Xuân Cảnh

Xuân Cảnh
.
.