Văn phòng Bộ Công an gặp mặt Tham mưu Công an các đơn vị, địa phương

Thứ Hai, 29/12/2014, 20:40
Ngày 29/12, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt đại biểu Tham mưu Công an các đơn vị, địa phương nhân Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an; các đồng chí Trợ lý, Thư ký lãnh đạo Bộ; Thủ trưởng cơ quan tham mưu các Tổng cục, Bộ Tư lệnh và Trưởng phòng Tham mưu các đơn vị trực thuộc Bộ; Công an, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy các tỉnh, thành phố; các trường, Học viện CAND…

Phát biểu tại buổi gặp mặt thân mật, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng khẳng định: Trong năm qua, Cơ quan tham mưu các cấp trong CAND đã có nhiều đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thường xuyên bổ sung, hoàn thiện quy trình, quy chế trong các khâu thu thập, phân tích, xử lý thông tin. Lực lượng tham mưu CAND đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài lực lượng Công an, nhất là với Quân đội, ngành ngoại giao, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cấp uỷ, chính quyền các cấp, mở rộng phạm vi nắm bắt, thu thập, phân tích, xử lý thông tin, tình hình. Chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu tiếp tục được nâng cao.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng thay mặt lực lượng tham mưu CAND tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu.

Lực lượng tham mưu đã quán triệt kịp thời, nghiêm túc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; đánh giá, dự báo sát, đúng với tình hình để tham mưu cho Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ và lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp ban hành những chủ trương, chính sách mang tính cơ bản, chiến lược, những giải pháp phù hợp, đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia, độc lập chủ quyền, trật tự an toàn xã hội…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã biểu dương, chúc mừng những kết quả, đóng góp của lực lượng Tham mưu Công an năm vừa qua, đồng thời khẳng định, trong mỗi chiến công, thành tích của lực lượng Công an đạt được đều có sự đóng góp quan trọng của công tác tham mưu.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực yêu cầu lực lượng tham mưu các cấp phải nắm chắc được tình hình, từ đó phân tích, dự báo, đề xuất các chủ trương, chính sách đúng đắn, phục vụ mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó phải tăng cường xây dựng đội ngũ tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức trong sáng, gương mẫu về mọi mặt… hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy của Công an các cấp…

Anh Hiếu - Quỳnh Vinh
.
.