Vận động người dân giao nộp vũ khí tự chế

Thứ Sáu, 18/04/2014, 11:48
Thực hiện Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Công an huyện Văn Lãng, Lạng Sơn đã làm tốt công tác vận động quần chúng tự giác giao nộp vũ khí tự chế còn tồn đọng trong nhân dân.

Chỉ trong ngày 17/4, các anh Nông Văn Linh, Nguyễn Văn Hợp và Nông Văn Tương cùng trú tại thôn Và Quang, xã Bắc La (Văn Lãng, Lạng Sơn) đã tự giác đến trụ sở Công an huyện Văn Lãng giao nộp 2 khẩu súng tự chế bắn đạn ghém, 1 khẩu súng thể thao. Được biết, trong năm 2013, nhờ làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Văn Lãng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên quan đã vận động nhân dân tự giác giao nộp và thu hồi được 36 khẩu súng tự chế, 6 báng súng, 13 nòng súng các loại.

Đến nay cơ bản huyện Văn Lãng đã thu hồi hết số vũ khí tự chế còn tồn đọng trong nhân dân

Thủy Quyên - Đức Linh
.
.