VP Interpol Việt Nam trao trả đối tượng truy nã cho Hàn Quốc

Thứ Sáu, 08/07/2011, 18:54
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về việc truy bắt, trao trả đối tượng Yoon Tae Jong bị Cảnh sát Hàn Quốc truy nã về tội trộm cắp tài sản, đầu tháng 7/2011, Văn phòng Interpol Việt Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra trao trả đối tượng cho phía Cảnh sát Hàn Quốc.

Trước đó, khoảng giữa năm 2010, Cảnh sát Hàn Quốc đã có công văn đề nghị Văn phòng Interpol Việt Nam phối hợp xác minh thông tin về đối tượng Yoon Tae Jong, 45 tuổi và đề nghị Cảnh sát Việt Nam truy bắt đối tượng.

Văn phòng Interpol Việt Nam và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra trao trả đối tượng Yoon Tae Jong cho Cảnh sát Hàn Quốc.

Theo thông tin từ phía Hàn Quốc, từ ngày 13 đến 16/2/2010, đối tượng đã đột nhập vào một xưởng chế tác vàng ở Gannamgu, Seoul và lấy trộm 33kg các sản phẩm bằng vàng (trị giá khoảng 1.300.000 đôla Mỹ) và lẩn trốn sang Việt Nam từ ngày 7/3/2010. Văn phòng Interpol Việt Nam và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp, trao đổi thông tin và phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại TP HCM.

Ngày 17/5/2011, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bắt giữ đối tượng tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Ngay sau đó, Văn phòng Interpol Việt Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất hồ sơ, thủ tục để tạm giam và dẫn độ đối tượng cho Cảnh sát Hàn Quốc tại Seoul.

Vừa qua, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã có Công hàm cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Cảnh sát Việt Nam trong vụ bắt giữ và trao trả đối tượng Yoon Tae Jong

Nguyễn Thị Hiền
.
.