Ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Thứ Sáu, 16/05/2014, 07:56
“Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lý luận Công an, ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ vào thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm” – Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ (KHCN) Việt Nam chiều 15/5, tại Hà Nội, do Bộ Công an tổ chức.

Dự buổi lễ còn có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương...

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của KHCN đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác KHCN và đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: nghiên cứu, quản lý khoa học, thông tin khoa học và tổ chức ứng dụng các thành tựu khoa học, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Chỉ tính từ năm 1981 đến nay, lực lượng Công an nhân dân đã chủ trì nghiên cứu 53 đề tài khoa học cấp Nhà nước, hơn 1.100 đề tài khoa học cấp Bộ, trên 3.000 đề tài khoa học cấp cơ sở tập trung nghiên cứu ứng dụng KHCN trong các lĩnh vực an ninh, tình báo, giữ gìn trật tự an toàn xã hội...

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu với các đại biểu tham dự buổi nghiệm thu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu  nhấn mạnh thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lý luận Công an và ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ vào thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công an các đơn vị, địa phương cần xác định nhiệm vụ phát triển khoa học, kỹ thuật Công an là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị. “Đối với những người làm công tác quản lý và thông tin khoa học trong lực lượng Công an nhân dân cần thường xuyên suy nghĩ và đổi mới trong phương pháp làm việc, không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ; nghiên cứu, trau dồi lý luận, cập nhật thông tin, gắn lý luận với thực tiễn công tác để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao về đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới” - Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nêu rõ….

Cùng ngày, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã dự và chỉ đạo buổi Tổng kết lịch sử Bộ Công an tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ, đề tài “Tổng kết lịch sử công tác Hậu cần - Kỹ thuật (HCKT) CAND thời kỳ chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)”. Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, CAND là một trong những lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu, đã lập được những thành tích, chiến công to lớn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Với thành tích đó, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quyết định triển khai “Tổng kết lịch sử CAND trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)”. Đây là việc làm cấp thiết, vừa khẳng định những thành tích, chiến công và đóng góp của lực lượng CAND trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng thời có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho các thế hệ CAND

H.Quỳnh - T.Dũng - K.Anh
.
.