Tuyên dương 20 gương mặt tiêu biểu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc lần thứ III

Chủ Nhật, 17/08/2014, 18:34

Sáng 17/8, Lễ Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ III do TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội. Đây là hoạt động chính của Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ III-2014. Tới dự Lễ Tuyên dương có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tại buổi Lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ: Qua 3 năm triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn và tuổi trẻ cả nước, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến từng chi đoàn, chi hội, chi đội, từng đoàn viên, thanh thiếu nhi ở các khu vực, đối tượng.

ĐVTN đã có nhiều cách làm hay, ý tưởng sáng tạo, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng của tuổi trẻ. Đứng trước tình hình mới, Đoàn thanh niên càng cần đặc biệt coi trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ để góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp....

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ III.

Để xây dựng nên lớp thanh niên thế hệ mới với “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”, toàn Đoàn và tuổi trẻ cả nước quyết tâm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó trọng tâm là học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà trước hết là học Người về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, nhất là cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp. Mỗi ĐVTN tự rèn luyện nâng cao tinh thần học tập, ý thức trách nhiệm; mỗi cán bộ tự rèn luyện nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao…

Phát biểu tại Lễ Tuyên dương, đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý: Đoàn thanh niên cần xác định rõ hơn nữa trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 để tiếp tục chuyển tải các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình công tác, các phong trào thi đua và cuộc vận động của Đoàn cho thanh, thiếu nhi; trong thực hiện Chỉ thị 03 cần gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;  Đồng thời, các cấp bộ Đoàn cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, đơn vị để nhân rộng và phát triển phù hợp trong Đoàn và tuổi trẻ.

Thiếu úy Nguyễn Xuân Trường (trái) và Trung úy Trần Ngọc Thắng - 2 gương mặt tiêu biểu đại diện cho Thanh niên CAND vinh dự được vinh danh trong lễ Tuyên dương Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác lần thứ III.

Đồng chí đề nghị tổ chức Đoàn cần tập trung chăm lo giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi, đặc biệt coi trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng, ý chí tự lực tự cường, lòng tự tôn dân tộc, khát vọng vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao trí tuệ; giáo dục tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng và sự phồn vinh của đất nước cho thanh niên; coi trọng việc phát huy yếu tố tự rèn luyện của thanh thiếu nhi theo những chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh; mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi phải tự nhận thức, tự rèn luyện về mọi mặt, việc học tập và làm theo lời Bác phải được tiến hành tự giác, thường xuyên để tâm ngày càng trong, trí ngày càng sáng, hoài bão ngày càng lớn.

Tại lễ tuyên dương, đồng chí Lê Hồng Anh và Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng biểu trưng và những tràng hoa tươi thắm của Đại hội tặng 20 gương mặt tiêu biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, trong đó có 2 gương mặt tiêu biểu đại diện cho ĐVTN Công an nhân dân.

Kết thúc lễ Tuyên dương, Đại hội đã gửi Thư kêu gọi tuổi trẻ cả nước cùng đồng lòng: “Dưỡng tâm trong - rèn trí sáng - xây hoài bão lớn” tiếp bước truyền thống của cha anh góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, sánh vai cùng bạn bè năm châu như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

2 gương mặt Thanh niên Công an trong số 20 gương mặt thanh niên tiêu biểu được vinh danh tại Lễ Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ III:

1/ Trung úy Trần Ngọc Thắng, 25 tuổi, cán bộ Đồn Công an Khu Công nghiệp Hòa Xá, Công an TP Nam Định:

Luôn xông xáo trong công tác, trong một lần tích cực truy bắt các đối tượng trộm cắp hộp đen xe container, anh đã bị một đối tượng bất ngờ dũng kiếm chém đứt lìa bàn tay trái. Được cấp cứu kịp thời và chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ bàn tay trái của anh đã được nối liền. Vì lòng gan dạ trong đấu tranh, bắt giữ tội phạm, Trung úy Trần Ngọc Thắng đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng “Huân chương dũng cảm”; TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

2/ Thiếu úy Nguyễn Xuân Trường, 24 tuổi, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đăk Lăk :

Anh đã cùng đồng đội khám phá gần 100 vụ án lớn nhỏ về ma túy, trong đó 2 lần dũng cảm truy bắt đến cùng đối tượng phạm tội bị nhiễm HIV giai đoạn cuối, bản thân anh đang phải điều trị phơi nhiễm HIV. Vì những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, bắt giữ tội phạm, thiếu úy Nguyễn Xuân Trường đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; Được TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2014.

Tâm Phạm
.
.