Tuổi trẻ CAND làm theo lời Bác: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Chủ Nhật, 19/08/2012, 08:24
Lễ tuyên dương “Thanh niên Công an làm theo lời Bác: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Công an nhân dân” năm 2012 hội tụ những tấm gương thanh niên CAND ưu tú nhất là dịp để tuổi trẻ CAND giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, phát huy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ CAND.

Tối 17/8, Lễ tuyên dương “Thanh niên Công an làm theo lời Bác: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Công an nhân dân” năm 2012 do Bộ Công an - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng với các đại biểu tại buổi gặp mặt Thanh niên Công an tiêu biểu năm 2012. Ảnh: TTXVN.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tham dự buổi lễ và phát biểu chỉ đạo. Về phía Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trước đó, Đoàn đại biểu Thanh niên CAND tiêu biểu năm 2012 đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác; dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

20 tấm gương thanh niên tiêu biểu được Bộ trưởng Bộ Công an tuyên dương năm 2012 là những đoàn viên thanh niên mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, sẵn sàng xông pha trên những trận tuyến ác liệt nhất, dám hy sinh vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Như gương dũng cảm đấu tranh với các đối tượng phạm tội ma túy nguy hiểm của Đại úy Trần Trung Kiên, Đội trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã trực tiếp tham gia khám phá 12 vụ án, bắt 26 đối tượng, thu giữ 40 bánh heroin, 300 viên ma túy tổng hợp, được bình chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2011; Thượng úy Bùi Việt Hùng, Đội trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự an toàn xã hội Công an tỉnh Hòa Bình khám phá, làm rõ 25 ổ nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội, bắt, xử lý 102 đối tượng, 11 đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, tặng hoa thanh niên Công an tiêu biểu. Ảnh: Việt Hưng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nêu rõ, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao vai trò, sự đóng góp to lớn của các thế hệ đoàn viên thanh niên lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) của đất nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Những thành tích chiến công của tuổi trẻ CAND nói chung và 20 tấm gương thanh niên Công an tiêu biểu là minh chứng sống động nhất của tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ và tài năng của tuổi trẻ CAND hôm nay. Lễ tuyên dương “Thanh niên Công an làm theo lời Bác: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Công an nhân dân” năm 2012 hội tụ những tấm gương thanh niên CAND ưu tú nhất là dịp để tuổi trẻ CAND giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, phát huy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ CAND.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó cho lực lượng CAND đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng CAND, trong đó có tuổi trẻ CAND, cần phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cùng đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư TW Đoàn đã trao danh hiệu Thanh niên Công an nhân dân tiêu biểu năm 2012 cho 20 tấm gương Thanh niên Công an tiêu biểu

Việt Hưng
.
.