Liên quân 191, Công an tỉnh Đắk Lắk:

Tuần tra kiểm soát, trấn áp tội phạm ở cao nguyên

Chủ Nhật, 01/04/2012, 13:46
21h23’ ngày 27/3. Hai chiến sỹ, một CSGT, một CSCĐ điều khiển hai xe mô tô chở theo người vi phạm ào vào trụ sở Phòng CSGT. Đồng chí CSGT nhanh chóng kiểm tra số máy, số khung chiếc xe của người vi phạm rồi chuyển kết quả cho bộ phận xử lý vi phạm đang tất bật với đống hồ sơ. Vài phút sau, lại một kíp tuần tra khác về trụ sở và đều chở theo người vi phạm...

Gần 21h mà vẫn còn người dân đứng bên ngoài cổng Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk. ở bên trong, khoảng sân rộng sáng đèn và có rất đông các chiến sỹ CSGT đang làm việc, trên hàng ghế chờ tiếp người dân. Hoạt động công vụ ngoài giờ hành chính này được thực hiện và duy trì thường xuyên từ cuối tháng 10/2010. Đó là khi Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai Kế hoạch 191/KH-CAT-PV11 ngày 24/10/2011 của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa tội phạm và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Tham gia thực hiện kế hoạch này, có các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, trong đó có Phòng CSGT. Để hoạt động có hiệu quả hơn, ngoài phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, giữa Phòng CSGT và Phòng CSCĐ còn có sự kết hợp để làm tốt công tác phòng chống tội phạm. Để biết rõ hơn về các tổ công tác 191 của liên quân CSGT – CSCĐ, tối 27/3, chúng tôi đồng hành cùng các chiến sĩ trên các ngả đường.

Ca làm việc bắt đầu từ 19h – 22h, liên quân chia thành 2 đội, mỗi đội chia thành các nhóm. Nhóm ít nhất 2 người, trong đó có một CSGT, một CSCĐ, đi trên một xe môtô đặc chủng. Họ có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phát hiện vi phạm trật tự giao thông, tội phạm trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột và phần phụ cận.

Nhóm của Thiếu úy Mai Thanh Minh và Hạ sỹ Lương Hiệu Việt trong khi tuần tra trên đường phát hiện một người đàn ông có biểu hiện say rượu đang điều khiển xe môtô. Mặc dù chấp hành yêu cầu dừng xe của Cảnh sát nhưng khi đến trụ sở, người này không chịu đo nồng độ cồn, không ký vào biên bản. Hỏi chuyện, tôi mới biết, anh này tên là Nguyễn Xuân Long, 26 tuổi.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 14.

Anh Long cho tôi biết: “Tôi uống rượu ở đám cưới cả ngày, nếu đo nồng độ cồn thì kết quả là say rượu. Mà say rượu bị phạt nặng lắm”. Vì cái lý “bị phạt nặng” mà anh Long không chấp hành yêu cầu của Cảnh sát. Nghe vậy, Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng CSGT giải thích, “lỗi nồng độ cồn vượt mức cho phép khi điều khiển xe môtô không nặng bằng lỗi không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của Cảnh sát”. Mãi đến 21h30’, sau khi men rượu giảm bớt, người này mới chịu ký biên bản...

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, không chỉ các vi phạm giao thông được phát hiện mà nhiều đối tượng phạm pháp cũng được làm rõ chân tướng. Từ ngày 25/10/2011 – 15/2/2012, lực lượng này đã phát hiện, tạm giữ 2 xe ôtô vận chuyển 38,9m3 gỗ; 2 thuyền vận chuyển gỗ không có giấy tờ; bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp, 1 đối tượng cưỡng đoạt tài sản... Đặc biệt, lực lượng này đã kịp thời phát hiện, tạm giữ xe ôtô BKS 53M-8612 và 13 đối tượng có liên quan đến vụ cướp giật tài sản (bước đầu giúp Công an TP Buôn Ma Thuột thu giữ 11 sợi dây chuyền màu vàng, 40 điện thoại di động). Hiện vụ việc đã được chuyển cho Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, xử lý...

Tuần tra kiểm soát ban đêm là một trong những phần việc quan trọng để đảm bảo tốt trật tự, nhất là khu vực thành phố. Sự phối hợp giữa CSGT, CSCĐ trong 4 tháng đã phát hiện, lập biên bản trên 2000 trường hợp vi phạm, trong đó có 44 trường hợp mócpô, rú ga gây mất trật tự; giải tán 4 nhóm thanh niên tụ tập, chuẩn bị đi xe thành đoàn; chặn 2 nhóm khoảng 100 thanh niên tụ tập đánh võng, rú ga trên đường...

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Đức cho biết, trong mấy năm qua, Đắk Lắk là một trong những địa phương có xảy ra nhiều vi phạm trong trật tự giao thông. Việc thực hiện Kế hoạch 191 của Công an tỉnh là một trong những giải pháp nhằm giảm số vụ tai nạn, hạn chế số người chết và bị thương. Bên cạnh đó, việc nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông cho người dân cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm là rất cần thiết

Cao Hồng
.
.