Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I tưng bừng khai giảng năm học mới 2013 - 2014

Thứ Tư, 23/10/2013, 14:19
Ngày 23/10, hoà chung không khí phấn khởi, rộn ràng của hàng triệu sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong cả nước phấn khởi bước vào năm học mới, trường Cao đẳng CSND I long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2013 - 2014 và khai giảng Khóa 1 đào tạo Cao đẳng CSND (niên khóa 2013 - 2016), Khóa K50 đào tạo Trung cấp CSND (niên khóa 2013 - 2015). Đến dự có đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các tướng lĩnh, Lãnh đạo các Vụ, Cục, Viện, Công an các địa phương, Học viện, Trường CAND...

Thiếu tướng, Nhà giáo nhân dân Ngô Văn Hùng, Hiệu trưởng nhà trường trong diễn văn khai giảng đã khẳng định, trên bước đường 48 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng CSND I ngày càng phát triển, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ, chiến sỹ công an đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang đó, năm học 2012 - 2013 nhà trường đã không ngừng phấn đấu vươn lên đạt nhiều thành tích về mọi mặt.

Đặc biệt, nhà trường được Bộ GD&ĐT ra quyết định nâng cấp thành trường Cao và quyết định cho phép mở mã ngành đào tạo trình độ Cao đẳng; Bộ Công an có quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường; ngày 3/9/2013, nhà trường được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở mới của Trường với diện tích 38 ha tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Trong năm học vừa qua, nhà trường đã công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho gần 1800 học viên hệ chính quy tập trung và 740 học viên hệ VLVH, Trưởng công an cấp xã cho công an các đơn vị, địa phương. Đã tập trung xây dựng, hoàn thiện và công bố chuẩn đầu ra bậc trung cấp các chuyên ngành đào tạo; xây dựng và hoàn thiện 4 mã ngành đào tạo trình độ Cao đẳng gồm: Quản lý hành chính, Cảnh sát giao thông, Trinh sát cảnh sát, Kỹ thuật hình sự. Tổ chức biên soạn 4 chương trình Cao đẳng gồm các chuyên ngành: Cảnh sát khu vực, Cảnh sát PCTP hình sự, Cảnh sát PCTP kinh tế, Cảnh sát PCTP ma túy. Đã tập trung biên soạn và hoàn thiện hệ thống giáo trình bậc trung cấp; tiếp tục biên soạn và hoàn thiện hệ thống ngân hàng đề thi trắc nghiệm, tự luận cho tất cả các học phần. Xây dựng 27 chuyên đề bồi dưỡng NVCA cho đối tượng tốt nghiệp trung cấp ngành ngoài.

Công tác nghiên cứu khoa học có sự chuyển biến mạnh mẽ; nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, nhà trường đã phối hợp tốt với Viện Chiến lược và khoa học Công an về công tác nghiên cứu khoa học. Trong năm học, đã nghiên cứu và nghiệm thu 1 đề tài cấp Bộ, 17 đề tài cấp cơ sở, hiện nay đang tiếp tục thực hiện 2 đề tài cấp Bộ và 6 đề tài cấp cơ sở. Đã biên soạn và thẩm định, nghiệm thu 12 chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ CSGT và tổ chức tốt công tác bồi dưỡng chuyên ngành CSGT đường bộ - đường sắt cho 460 đồng chí thuộc lực lượng CSGT của Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Số giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ sau đại học đạt 43%. Phong trào thi đua dạy giỏi, học giỏi luôn được quan tâm, 100% giảng viên thực hiện bài, giờ dạy giỏi, trong đó có 39 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên giỏi cấp trường, 30 giảng viên đề nghị công nhân danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp Bộ...

Sau đây là một số hình ảnh trong ngày lễ khai giảng của trường Cao đẳng CSND I:

Các sinh viên Trường Cao đẳng CSND I diễu hành qua lễ đài.

Thứ trưởng Lê Quý Vương khích lệ các sinh viên phải học tốt, rèn luyện tốt, trau dồi lý tưởng và phẩm chất chính trị trong sáng.

Thiếu tướng, Nhà giáo nhân dân Ngô Văn Hùng, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ khai giảng.

Thượng tướng Lê Quý Vương đánh trống khai giảng năm học mới.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ năm học mới cho nhà trường.

Thu Phương
.
.