Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI (Bộ Công an): Về Thái Bình tặng quà gia đình chính sách, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Thứ Sáu, 25/07/2014, 22:42
Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh, liệt sĩ, Trường Trung cấp CSND VI-Bộ Công an phối hợp với UBND xã Đông Hoàng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, Thái Bình.

Cụ thể, 50 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Trường Trung cấp CSND VI (trong đó có 18 ĐVTN khóa K5 đang thực tập tại Công an tỉnh Thái Bình) cùng ĐVTN của xã lao động tình nguyện dọn dẹp vệ sinh, san lấp các đoạn đường xấu, trồng cây xanh tại các khu vực công cộng tại UBND xã Đông Hoàng. Dâng hương dâng hoa tại Bia liệt sĩ của xã; đồng thời thăm hỏi, động viên và tặng quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho 3 mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn xã Đông Hoàng là mẹ Nguyễn Thị Bám ở thôn Thanh Long, mẹ Nguyễn Thị Chụm và mẹ Lê Thị Sửu cùng ở thôn Thái Hòa 1.

Trường Trung cấp CSND VI thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bám ở thôn Thanh Long, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, Thái Bình.

Trường Trung cấp CSND VI thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chụm ở thôn Thái Hòa 1, xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình.

Trường Trung cấp CSND VI thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sửu ở thôn Thái Hòa 1, xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình.

Tối cùng ngày, Trường Trung cấp CSND VI cũng phối hợp với UBND xã Đông Hoàng tổ chức lễ thắp nến tri ân, thả đèn hoa đăng tại nhà Bia liệt sỹ của xã Đông Hoàng; trao tặng 41 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) cho 41 gia đình chính sách trên địa bàn xã.

ĐVTN Trường Trung cấp CSND VI phối hợp ĐVTN xã Đông Hoàng lao động tình nguyện dọn dẹp vệ sinh, san lấp các đoạn đường xấu, trồng cây xanh tại các khu vực công cộng tại UBND xã Đông Hoàng.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp CSND VI cho biết, những hoạt động tình nghĩa của Đoàn thanh niên nhà trường thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với đất nước trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc; đồng thời có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cán bộ, học viên nhà trường, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong công cuộc giữ gìn ANTT, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Quỳnh Vinh – Xuân Trường
.
.