Trung tướng Nguyễn Văn Thắng, nguyên Giám đốc Học viện ANND từ trần

Thứ Năm, 27/12/2012, 08:26
Trung tướng Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Văn Thắng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Học viện An ninh nhân dân đã từ trần hồi 17h30 ngày 21/12/2012, tại Bệnh viện 198 - Bộ Công an.

Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an, Đảng ủy - Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Đảng ủy - Ban Giám đốc Học viện An ninh nhân dân và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Trung tướng Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Văn Thắng, sinh ngày 20/6/1947. Quê quán: Xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Trú quán: 252 Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Học viện An ninh nhân dân. Sau một thời gian lâm bệnh nặng đã từ trần hồi 17h30 ngày 21/12/2012, tại Bệnh viện 198 - Bộ Công an.

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Văn Thắng được tổ chức từ 7h30 đến 11h ngày 28/12/2012, tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội. Lễ an táng từ 13h đến 14h cùng ngày tại nghĩa trang phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thắng

Tham gia Cách mạng: 3/9/1964, thoát ly công tác tháng 5/1965, vào Công an tháng 5-1965, ngày vào Đảng: 1/1/1969, ngày chính thức 1/1/1970; tháng 5/1965 đến 10/1969 công tác tại Phòng Cảnh sát 57, Ty Công an Quảng Bình; từ tháng 10/1969 đến tháng 4/1975 học viên khóa D1 Trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân); từ năm 1977 đến năm 1979, Tổ trưởng Tổ bộ môn, Chi ủy viên Khoa Nghiệp vụ I, Trường Đại học An ninh nhân dân; từ năm 1981 đến năm 1983, Phó trưởng Khoa Nghiệp vụ I, Trường Đại học An ninh; từ năm 1983 đến năm 1987, nghiên cứu sinh tại Học viện An ninh Liên Xô (nay là Cộng hòa Liên bang Nga); từ tháng 6/1991 đến tháng 2/1992 giữ chức Vụ trưởng Khoa Nghiệp vụ I, Trường Đại học An ninh nhân dân; từ tháng 3/1992 đến tháng 8-1999, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân); từ tháng 9/1999 đến tháng 11/2001, giữ chức vụ Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân); từ tháng 12/2001 đến tháng 2/2008, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân.

Tháng 2/2002 được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng; tháng 4/2007 được thăng cấp bậc hàm Trung tướng; năm 1996 được phong tặng chức danh Phó Giáo sư, được Nhà nước tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; tháng 10/2002 được phong tặng chức danh Giáo sư; tháng 11/2002 được Nhà nước tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân; tháng 3/2008 nghỉ công tác tại khu tập thể 252 Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Các phần thưởng được tặng:

Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì của nước CHDCND Lào; Huân chương Hữu nghị của nước CHDCND Lào; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất; Huy chương Vì an ninh Tổ quốc; Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển phụ nữ Việt Nam; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ; Huy hiệu kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Lào; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Và nhiều bằng khen, giấy khen trong học tập, công tác

.
.