Trinh sát ma túy được bầu chọn công dân trẻ TP HCM

Thứ Hai, 29/12/2008, 15:06
Chỉ trong nửa cuối năm 2008, Thanh Tâm, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, đã cùng đồng đội thực hiện thành công hai chuyên án lớn về ma túy, khám phá, truy bắt nhiều mạng lưới buôn bán ma túy, thuốc lắc liên quận, huyện tại thành phố.

Còn trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề nhưng nhờ lòng gan dạ, dũng cảm, giỏi chuyên môn và năng nổ trong công tác Đoàn, Thượng úy Lê Thanh Tâm, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã sở hữu một "bộ sưu tập" các thành tích công tác cùng một số lượng khá lớn giấy khen, bằng khen các cấp, kể cả cấp quận, thành phố và Bộ Công an.

Mới đây, Thanh Tâm còn vinh dự được bầu chọn là 1 trong 5 công dân trẻ tiêu biểu của thành phố năm 2008.

Năm 2000, tốt nghiệp Trường Trung học Cảnh sát nhân dân II, Thanh Tâm được phân công ngay về Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh. Sức trẻ, năng nổ, song Tâm nhận thấy không phải đồng chí nào trong đơn vị cũng tâm huyết với công tác Đoàn và các hoạt động phong trào vì chỉ riêng công việc chuyên môn cũng đã rất "nặng" rồi.

Anh gương mẫu bắt tay ngay vào những công việc tưởng chừng nhỏ nhất: Vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ vào mỗi buổi sáng, đi tiên phong trong các hoạt động phong trào thể dục thể thao, vận động các đoàn viên tổng vệ sinh đơn vị mỗi chiều thứ sáu hằng tuần... Cho đến nay, công việc này đã trở thành thói quen tự giác của mỗi người.

Tuy nhiên, điều Thượng úy Tâm khiến đồng nghiệp "tâm phục, khẩu phục" nhất không phải chỉ vì thành tích hoạt động phong trào, mà quan trọng hơn hết là sự năng nổ và giỏi giang trong chính công tác chuyên môn.

Chỉ trong nửa cuối năm 2008, Thanh Tâm đã cùng đồng đội thực hiện thành công hai chuyên án lớn về ma túy, khám phá, truy bắt nhiều mạng lưới buôn bán ma túy, thuốc lắc liên quận, huyện tại thành phố.

Nhớ lại những ngày thực hiện chuyên án, Thượng úy Tâm cho biết: Vào khoảng đầu tháng 7/2008, rất nhiều con nghiện và những kẻ bán ma túy tập trung về khu vực hẻm Cây Điệp, phường 12, quận Bình Thạnh, biến nơi đây thành một khu vực giao dịch, sử dụng ma túy nhức nhối của địa phương. Đây là khu vực giải tỏa dở dang, nhiều ngóc ngách, các đối tượng bán ma túy lại sử dụng thủ đoạn tinh vi, không bao giờ mang theo thuốc trong người, thấy bóng dáng Công an phường là tẩu tán.

Phải mất cả tháng trời ăn, ngủ cũng bị ám ảnh bởi hẻm Cây Điệp, Chuyên án 277 mới hoàn thành. Đúng 4h sáng 1/8, toàn bộ tổ trinh sát do Thanh Tâm phụ trách đã sẵn sàng cất lưới.

Kết quả thu về là 117,455gr heroin, trên 100 triệu đồng, nhiều tang vật, phương tiện phục vụ việc phạm tội khác và 30 đối tượng trong hai đường dây mua bán chất ma túy trái phép từ quận Gò Vấp, Hóc Môn về địa phương đã bị bắt...

N.Nguyễn
.
.