Trinh sát hình sự 7 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Thứ Hai, 25/05/2015, 08:56
Cương quyết, khôn khéo, sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ; đặc biệt là dựa vào nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; nhờ vậy, Trung tá Phan Thế Hùng, công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cùng đồng đội triệt xóa thành công nhiều nhóm tội phạm nguy hiểm, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân…

Trong vai trò Đội trưởng Đội đấu tranh chống tội phạm theo tuyến địa bàn, Trung tá Phan Thế Hùng đã cùng đồng đội tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, đồng thời trực tiếp đấu tranh có hiệu quả hàng loạt chuyên án và điều tra truy xét thành công nhiều vụ án.

Anh tâm sự, mỗi khi triển khai bất kỳ công việc nào, anh luôn xây dựng tác phong làm việc khoa học, khôn khéo trong từng phương án, vận dụng các vấn đề tâm lý, tình cảm cũng như các điều kiện, hoàn cảnh khách quan khác vào đấu tranh chống tội phạm; nên trong nhiều trường hợp, đã khiến các đối tượng ngoan cố phải tâm phục, khẩu phục, khai báo thành khẩn. Điển hình là chuyên án triệt phá thành công nhóm trộm xe máy liên tỉnh do Lưu Quốc Kỳ, trú tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, cầm đầu.

Trung tá Phan Thế Hùng trao đổi cùng đồng đội trước khi phá án.

Trong 2 tháng 7 và 8/2014, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế liên tục xảy ra các vụ trộm các loại xe máy đắt tiền. Qua xác minh, anh và đồng đội phát hiện nhóm đối tượng từ miền Nam ra Huế hoạt động. Với thủ đoạn tinh vi, táo tợn, bọn chúng thuê hai phòng trọ ở TP Huế, sau khi trộm được xe đưa về phòng trọ cất giấu, rồi lén về Phú Lộc để nghe ngóng tình hình; sau đó 1-2 ngày mới quay lại lấy xe máy, đón xe khách đi TP Hồ Chí Minh, để tiếp tục đưa sang Campuchia tiêu thụ.

Ngày 11/8/2014, Kỳ và Nguyễn Thị Tha, trú tại tỉnh An Giang, là 2 đối tượng chính của chuyên án bị bắt giữ. Mặc dù cơ quan Công an đã có đủ tài liệu chứng minh các đối tượng này trực tiếp trộm 3 xe máy trên địa bàn TP Huế trong ngày 10-8, nhưng vốn là đối tượng hình sự manh động, từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản ở các tỉnh phía Nam, Kỳ tỏ ra bất hợp tác, ngoan cố chối tội.

Trung tá Phan Thế Hùng bày tỏ: “Trước tình huống đó, tôi đã cùng đồng đội vừa tiếp tục củng cố chứng cứ vừa trực tiếp tác động tâm lý, tình cảm thuyết phục Kỳ và Tha. Sau hơn một ngày đêm đấu tranh, 2 đối tượng này đã nhận tội. Qua đó, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng trong băng nhóm, làm rõ 13 vụ trộm xe máy do bọn chúng thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ trong vòng 1 tháng”.

Hay như mới đây, Trung tá Hùng cùng đồng đội phá thành công chuyên án, bắt giữ vợ chồng Đào Quang Linh và Vương Thị Lộc, trú tại TP Huế, gây ra 12 vụ trộm tài sản, bằng thủ đoạn leo lầu đột nhập vào nhà dân. Anh đã mưu trí, dũng cảm tiếp cận khống chế đối tượng trước sự thán phục của đồng đội và nhân dân…

Với nhiều nỗ lực trong công tác và rèn luyện, 7 năm liền từ 2008 đến 2014, Trung tá Phan Thế Hùng đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở ”; vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an tặng nhiều bằng khen. Anh là cá nhân tiêu biểu của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế được Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế tặng bằng khen trong hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đinh Sen
.
.