Công đoàn cơ sở và Hội Phụ nữ Báo CAND:

Triển khai công tác năm 2014 và giao lưu văn hóa – thể thao

Thứ Ba, 18/03/2014, 20:23
Thực hiện chương trình công tác năm 2014, ngày 18/3, Công đoàn cơ sở Báo CAND và Hội Phụ nữ Báo CAND tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Công đoàn, công tác Hội năm 2013 và triển khai chương trình công tác năm 2014.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo CAND; Thượng tá Phùng Thị Kim Thoa, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Tổng cục XDLL CAND; Trung tá Phương Thị Mai Lương, Phó Chủ tịch Công đoàn CAND.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Đặng Văn Lân, Thượng tá Phùng Thị Kim Thoa và Trung tá Phương Thị Mai Lương biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các tổ chức đoàn thể của Báo CAND đạt được trong năm vừa qua. Các đoàn viên, hội viên của Báo CAND đã cố gắng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên các cương vị công tác, góp phần vào thành tích chung của đơn vị.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, năm 2013 Hội Phụ nữ Báo CAND vinh dự được tặng Giấy khen của Hội Phụ nữ Bộ Công an, 3 hội viên được nhận Giấy khen của Hội phụ nữ Bộ Công an và 5 hội viên được nhận Giấy khen của Hội phụ nữ Tổng cục XDLL CAND.

Công đoàn cơ sở Báo CAND được tặng Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; 1 đoàn viên được tặng Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; 5 đoàn viên được tặng Bằng khen của BCH Công đoàn CAND.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Tổng Biên tập cũng như lãnh đạo đoàn thể cấp trên yêu cầu các đoàn viên, hội viên của Báo CAND phải phấn đấu lao động giỏi, lao động sáng tạo, đồng thời phải chú trọng công tác phát triển các phong trào đoàn thể, làm sao các hoạt động không trùng nhau, đi vào trọng tâm, và phải tạo được sự đoàn kết giữa các đoàn viên, hội viên…

Cùng ngày, Công đoàn, Hội phụ nữ và Đoàn Thanh niên Báo CAND cũng đã tổ chức Hội thi thể thao, văn hóa văn nghệ với các tổ chức đoàn thể của Nhà xuất bản CAND, Tạp chí CAND tại sân 92 Nguyễn Du. Hội thi nhằm phát huy tinh thần giao lưu học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các tổ chức đoàn thể trong đơn vị với đơn vị khác làm cùng trụ sở.

Qua hội thi nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo sự quan tâm, tham dự của các cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên làm việc tại trụ sở 92 Nguyễn Du. Ngoài các tiết mục giao lưu văn nghệ giữa 3 đơn vị, Hội thi gồm có 3 phần, phần thi nấu ăn, thi kéo co và thi cầu lông.

Sau những giờ phút thi đấu sôi nổi, hồi hộp, gay cấn BTC đã tiến hành trao giải thưởng cho các phần thi. Kết quả giải nhất nấu ăn thuộc về Báo CAND; giải nhất cầu lông đôi nam thuộc về Nhà xuất bản CAND; giải nhất cầu lông đôi nam nữ thuộc về Tạp chí CAND. Về kết quả kéo co nam, giải nhất thuộc về Nhà xuất bản CAND, giải nhất kéo co nữ thuộc về Báo CAND.

Phát biểu tại Hội thi thể thao, văn hóa văn nghệ, Thượng tá Nguyễn Hữu Khởi, Trưởng ban công tác Công đoàn Tổng cục XDLL CAND ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các đoàn thể quần chúng 3 đơn vị đã tổ chức Hội thi - một sân chơi bổ ích, có tác dụng động viên, cổ vũ, khích lệ tích cực đối với các đoàn viên, hội viên với nhiều nội dung liên hoàn, trong không khí phấn khởi, ấm áp dưới mái nhà chung 92 Nguyễn Du.

Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Tổng biên tập Báo CAND tặng hoa và trao Cờ lưu niệm Hội thi cho đại diện các đội thi của 3 đơn vị.
Trung tá Nguyễn Thúy Quỳnh, Trưởng Ban Trị sự Báo CAND trao giải Ba phần thi nấu ăn cho đội tuyển Tạp chí CAND.
Trung tá Phương Thị Mai Lương, Phó Chủ tịch Công đoàn CAND trao giải Nhì phần thi nấu ăn cho đội tuyển Nhà xuất bản CAND.
Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Tổng biên tập Báo CAND trao giải Nhất phần thi nấu ăn cho đội tuyển Báo CAND.
Đại tá Mã Duy Quân, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản CAND trao giải Nhất, Nhì, Ba phần thi đôi nam cầu lông cho 3 đội tuyển.
Đại tá Vũ Thị Kiều Oanh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí CAND trao giải Nhất, Nhì, Ba phần thi đôi nam nữ cầu lông cho 3 đội tuyển.
Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Nhà xuất bản CAND trao giải Nhất, Nhì, Ba phần thi kéo co nam cho 3 đội tuyển.
Thượng tá Nguyễn Hữu Khởi, Trưởng ban công tác Công đoàn Tổng cục XDLL CAND trao giải Nhất, Nhì, Ba phần thi kéo co nữ cho 3 đội tuyển.
Đại diện lãnh đạo Báo CAND, Nhà xuất bản CAND, Tạp chí CAND với các đại biểu khách mời tại Hội thi Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao.

Quỳnh Vinh – Trần Xuân
.
.