Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm:

Triển khai công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Tư, 26/02/2014, 18:35
Ngày 26/2, Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI) tổ chức hội nghị triển khai công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2014, trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, trao thưởng cho các tập thể và cá nhân trong Đảng bộ Tổng cục VI. Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục VI chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2013, Đảng ủy Tổng cục VI đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong từng mặt công tác, chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các chủ trương, biện pháp đấu tranh phòng,chống tội phạm (PCTP), giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên. Đã lãnh đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên, chương trình công tác của Bộ, Tổng cục. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được quan tâm tăng cường, góp phần phòng ngừa sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng trong Tổng cục. Tích cực hưởng ứng nhiều hoạt động chính trị của đất nước, của Đảng và ngành, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều hoạt động cụ thể mang tính thiết thực, có hiệu quả, đi vào chiều sâu.

Công tác thi đua khen thưởng đã bám sát tình hình đấu tranh PCTP để khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể và cá nhân lập công xuất sắc. Năm 2013, 100% các cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, 14 Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2013, 19 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm 2011-2013. Đảng ủy Công an TW đã tặng Bằng khen cho Đảng ủy Tổng cục, 3 Đảng ủy cơ sở có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện công tác phát triển đảng viên mới và 7 Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm 2011 - 2013.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng tập thể Phòng 2 Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy.

Thượng tướng Lê Quý Vương trao Bằng Huân chương Chiến công và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng cho các cá nhân thuộc Tổng cục VI.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những kết quả to lớn của Đảng bộ Tổng cục VI, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn TTATXH. Để làm tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các cấp ủy Đảng của Tổng cục VI cần làm tốt một số nội dung. Đó là nhận thức và thực hiện đúng vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác Công an; coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao nhận thức về nhiệm vụ chính trị được giao; vai trò gương mẫu của lãnh đạo, cấp ủy. Đảng ủy phải chỉ đạo, lãnh đạo xuyên  suốt các nhiệm vụ của Tổng cục với chức năng là cơ quan chỉ huy, chỉ đạo về PCTP. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, gắn với công tác, giám sát, trong đó mỗi cấp ủy phải tự kiểm tra, giám sát mình trong công tác nắm tình hình, xây dựng đoàn kết nội bộ… . Chú trọng nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt Đảng, đảm bảo đúng nguyên tắc Đảng, duy trì thực hiện tốt sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm. Làm tốt công tác hậu cần, đảm bảo chế độ chính sách cho các cán bộ, đảng viên. Tăng cường năng lực cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm, ưu tiên cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu tại cơ sở, nhất là lực lượng điều tra viên, lực lượng phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy, tham nhũng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương tạo nguồn cán bộ có năng lực kế cận, tăng cường nguồn lực cho lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm công an cấp huyện…

Thượng tướng Lê Quý Vương trao Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc tặng Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VI.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục 6 trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, Đảng ủy Tổng cục đã tổ chức trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 1 tập thể; Huân chương Chiến công và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng cho 5 cá nhân và danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn ngành cho 1 cá nhân. Sau đó là lễ  trao Quyết định, Bằng chứng nhận và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 33 đảng viên của Tổng cục; trao Giấy khen của Đảng ủy Tổng cục cho 14 Đảng bộ và 19 chi bộ tiêu biểu

T.Hòa - Thu Thủy
.
.