Triển khai chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trong lực lượng CAND

Thứ Năm, 24/07/2014, 12:27
Ngày 24/7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trong lực lượng Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia dự, chỉ đạo Hội nghị. Tới dự có đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia; đại diện lãnh đạo Các Tổng cục, vụ, cục thuộc Bộ Công an, đại diện các Bộ, ngành chức năng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết, trong nhiều năm qua, Bộ Công an luôn phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong những hoạt động đảm bảo cuộc sống, môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Năm 2012, Bộ Công an cùng 8 Bộ, ngành tham gia ký kết Kế hoạch phòng chống đuối nước trẻ em. Năm 2013, Bộ Công an, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp triển khai Chương trình hành động “Vì an toàn trẻ em trên sông nước”. Các chương trình và kế hoạch này đã được các tỉnh, thành trong cả nước tích cực hưởng ứng, đem lại nhiều hậu quả tích cực.

Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an luôn chủ động chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an các cấp tập trung thực hiện công tác đảm bảo TTATXH, làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy, Đảng, chính quyền địa phương và phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức xã hội xây dựng môi trường trong sạch, lành mạnh ở khu dân cư, địa bàn cơ sở, tạo điều kiện cho trẻ em học tập, vui chơi, phát triển. Ngày 24/4/2014, Bộ Công an đã ban hành Chương trình hành động về Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2013-2015, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND cùng với toàn xã hội xây dựng một môi trường an toàn cho trẻ em.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu, thời gian tới, lực lượng CAND cần tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, tham mưu cho Đảng, Chính phủ hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để chỉ đạo hệ lực lượng ở cơ sở chủ động làm tốt công tác tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách của địa phương trong phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lí nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hoạt động có nguy cơ cao về tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em trên đường thủy. Thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn. Kiên quết đấu tranh và đưa ra truy tố trước pháp luật những hành vi xâm hại đến trẻ em; triển khai đồng bộ nhiều biện pháp  nghiệp vụ, kết hợp tuyên truyền sâu rộng, lâu dài về an toàn giao thông, PCCC, quản lí vũ khí, vật liệu nổ, đồ chơi nguy hiểm; hành vi hành hạ, buôn bán trẻ em đến từng gia đình và cả xã hội. Vận động quần chúng xây dựng và duy trì, nhân rộng các mô hình an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em…

Tại Hội nghị, đại diện một số Bộ chức năng, UBND TP Hà Nội và một số địa phương đã tham luận ý kiến, hưởng ứng chương trình hành động của Bộ Công an, nêu rõ sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.

Trung bình mỗi năm Việt Nam có trên 7.250 trường hợp trẻ em, vụ thành niên tử vong do cháy nổ, tai nạn giao thông, đánh đập hành hạ, xâm hại về thể xác, tinh thần, trong đó có tới 45% số vụ tử vong do đuối nước. Trước tình hình trên, nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công ước quốc tế về quyền trẻ em, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và từng bước hạn chế tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích, đuối nước gây ra, ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2013-2015

Phương Thủy
.
.