Trao 1 tỷ đồng học bổng cho con thương binh, liệt sĩ CAND

Thứ Sáu, 12/09/2014, 14:56
Sáng 12/9, lễ tiếp nhận học bổng do Tập đoàn Charmvit (Hàn Quốc) trao tặng các cháu là con thương binh, liệt sĩ Công an nhân dân Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, Trung tướng Trần Văn Nhuận - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng (Bộ Công an) kiêm Giám đốc Quỹ Phòng chống thiên tai, Đền ơn đáp nghĩa và Xóa đói giảm nghèo của Bộ Công an cùng nhiều lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, ngài Chủ tịch Tập đoàn Charmvit Lee Dae Bong cho biết, chương trình học bổng này thực hiện từ cách đây 9 năm và đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước cũng như quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn Charmvit với Bộ Công an. Ông Lee Dae Bong bày tỏ tin tưởng rằng, với sự hỗ trợ này cùng với tinh thần hiếu học, những học sinh được trao học bổng sẽ vượt qua khó khăn, tạo dựng tương lai và trở thành những chiến sĩ Công an gương mẫu, vì nước, vì dân.

 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng thường trực Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận học bổng.

Trung tướng Trần Văn Nhuận nhận số tiền học bổng tượng trưng do Chủ tịch Tập đoàn Charmvit Lee Dae Bong trao.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng thường trực Đặng Văn Hiếu chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của ngài Chủ tịch Tập đoàn Charmvit. Thứ trưởng thường trực Đặng Văn Hiếu nêu rõ, Bộ Công an Việt Nam nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao thiện chí, nghĩa cử cao đẹp của ngài Chủ tịch Lee Dae Bong cũng như Tập đoàn Charmvit trong những năm qua đã liên tục trao tặng học bổng trị giá 1 tỷ đồng cho các cháu là con thương binh, liệt sĩ Công an nhân dân; các cháu học giỏi có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Thứ trưởng thường trực Đặng Văn Hiếu tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Tập đoàn Charmvit Lee Dae Bong.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Trung tướng Trần Văn Nhuận, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Jun Dae Joo và Chủ tịch Tập đoàn Charmvit Lee Dae Bong chụp ảnh lưu niệm với học sinh được nhận học bổng.

Thứ trưởng thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, việc làm này thể hiện sự quan tâm, động viên các cháu vượt qua khó khăn, cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, tiếp bước cha anh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, Thứ trưởng thường trực Đặng Văn Hiếu cũng bày tỏ mong muốn rằng trong năm 2015, nhân kỷ niệm 70 năm ngành thành lập lực lượng Công an nhân dân, Tập đoàn Charmvit tiếp tục phối hợp với Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ học bổng cho con em CBCS Công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn

H.Chi
.
.