Những điểm mới trong trang phục xuân hè CAND

Thứ Ba, 31/05/2016, 08:07
Bộ Công an chỉ đạo thống nhất trong toàn lực lượng triển khai trang phục xuân hè mới vào ngày 6-6-2016 theo ngày Nghị định 29/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực.


Cụ thể, trang phục xuân hè của lực lượng An ninh có màu cỏ úa sẫm đối với mũ kêpi và quần, trong khi áo có màu nhạt hơn; trang phục của lực lượng Cảnh sát có màu mạ non đậm bao gồm cả quần, áo và mũ kêpi. Về kiểu dáng, mũ kêpi có chung phông hình tròn.

Mặt mũ gắn Công an hiệu 36mm màu vàng, mang mũ may bằng vải lưới thoát khí cùng màu vải, quai mũ đính phía trong thành cầu có điều chỉnh tăng giảm bằng khoá định vị.

Phía trước, trên lưỡi trai hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên có dây trang trí bọc lõi bằng sợi visco màu vàng; mũ sĩ quan cấp tướng có dây trang trí bọc lõi bằng sợi kim tuyến màu vàng. Mỗi đầu dây có một cúc màu vàng gắn vào thành cầu mũ. Riêng mũ cấp tướng lưỡi trai bọc nhung the màu đen, mặt trên lưỡi trai gắn cành tùng màu vàng.

Áo xuân hè có hai kiểu ngắn tay và dài tay. Áo ngắn tay dùng cho trang phục An ninh, Cảnh sát (trừ lực lượng Cảnh vệ bảo vệ mục tiêu). Trong đó, áo nam có kiểu sơ mi, cổ đứng, nẹp bong.

Thân trước may hai túi ngực ốp ngoài, nắp túi sòi nhọn cài cúc; ngực áo có một hàng cúc 6 chiếc màu vàng (5 cúc nẹp và 1 cúc chân cổ); may bật vai đeo cấp hiệu. Thân sau may cầu vai chắp, mỗi bên xếp 1 ly, cửa tay may lật ra ngoài. Áo nữ ngắn tay là áo kiểu sơ mi, chiết ly, cổ bẻ.

Thân trước may 2 túi dưới ốp ngoài, miệng túi chéo; ngực áo có một hàng cúc 5 chiếc màu vàng, may bật vai đeo cấp hiệu. Thân sau may chắp sống lưng, tay kiểu bán mang, cửa tay may lật ra ngoài.

Mặt cúc áo sĩ quan cấp tướng có hình quốc huy nổi; cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên có hình ngôi sao năm cánh nổi ở giữa hai bông lúa, dưới hai bông lúa có chữ lồng “CA”, cúc áo màu vàng. Áo sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên vai đeo cấp hiệu, đầu cổ áo đeo phù hiệu có gắn Công an hiệu 18mm.

Trên ngực áo bên phải đeo số hiệu, trên cánh tay trái áo gắn kí hiệu lực lượng (nếu có). Trang phục cấp tướng đeo phù hiệu có 3 cạnh viền màu vàng. So với áo ngắn tay, áo xuân hè dài tay có một vài điểm khác biệt.

Đó là, tay áo dài, may măng séc cài cúc, cửa tay áo nam xếp 2 ly lật về phía thép tay, áo nữ cửa tay xếp 2 ly (mỗi bên xếp 1 ly) lật về viền cửa tay. Còn các chi tiết khác của cả áo nam và nữ quy định như áo xuân hè ngắn tay.

Quần nam và nữ có kiểu dáng tương đối giống nhau, đều là kiểu cạp rời có hai túi sườn chéo. Thân trước mỗi bên xếp ly 2 ly lật về phía dọc quần, cửa quần may khoá kéo bằng nhựa; thân sau mỗi bên may 1 chiết (bổ 1 túi viền đối với quần nam); cạp quần may 6 đỉa, đầu cạp may quai nhê, có 1 móc kim loại và 2 cúc nhựa (giữa lót cạp có may 1 dây chống xô áo khi bỏ áo trong quần đối với quần nam); gấu quần hớt lên về phía trước, phía trong thân trước có mặt nguyệt, thân sau có dây dệt.

PV
.
.