CSGT Đà Nẵng trắng đêm chống dịch COVID-19

Thứ Hai, 16/03/2020, 12:57
Suốt 24/24 giờ qua, lực lượng  Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với ngành Y tế  chốt chặn tại 7 điểm và các cửa ngõ ra vào TP Đà Nẵng để kiểm tra nhanh thân nhiệt hành khách nhằm kiểm soát dịch COVID-19. 

Bắt đầu từ ngày 14/3, để kiểm soát tốt nhất tình hình dịch bệnh và ngăn chặn kịp thời những trường hợp người nghi nhiễm COVID-19, CSGT Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp cùng với Sở Y tế thành phố cùng các đơn vị, địa phương liên quan triển khai chốt chặn tại 7 cửa ngõ ra vào thành phố để tiến hành kiểm tra thân nhiệt, nắm thông tin lịch trình và yêu cầu hành khách đeo khẩu trang, khai báo tờ khai y tế…

Tổ phối hợp kiểm soát "họp nóng" trong đêm các phương án tuần tra, chốt chặn và kiểm tra các phương tiện, hành khách vào thành phố để kiểm tra phòng chống dịch COVID-19.
CSGT và Y tế Đà Nẵng kiểm tra lịch trình, đo thân nhiệt toàn bộ hành khách của một xe du lịch BKS nước ngoài vào cửa ô Hòa Phước (Đà Nẵng) lúc 21h35' trong đêm 15/3. 
Giữa tâm dịch COVID-19, Đà Nẵng thiết lập các chốt kiểm tra tại các cửa ngõ vào ra trung tâm thành phố tiến hành kiểm tra từng xe, từng người.

Trung Tá Trương Ngọc Chiến, Phó Trạm Trưởng Trạm CSGT Cửa Ô Hoà Phước (TP Đà Nẵng) đã chia sẻ với chúng tôi: Ngay khi nhận được chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tại thành phố Đà Nẵng ngay từ sáng ngày 14/3 toàn trạm CSGT đã triển khai các cán bộ chiến sĩ tăng cường tại các điểm chốt để "bảo vệ mục tiêu" tuyến đầu chống dịch. Đặc biệt, chú tâm kiểm soát, kiểm tra thân nhiệt và lịch trình của tất cả các hành khách, xe du lịch từ các tỉnh, thành vào cửa ngõ phía Nam của thành phố. 

7 điểm chốt ra vào cửa ngõ TP Đà Nẵng gồm: Ga Đà Nẵng, điểm cuối đường Trường Sa, cuối đường Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn), chân đèo Hải Vân và phía Nam hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu), cửa ô Hòa Nhơn và cửa ô Hòa Phước (huyện Hòa Vang), ga Đà Nẵng (quận Thanh Khê). Các chốt chặn có nhiệm vụ tiến hành kiểm tra thân nhiệt, nắm thông tin lịch trình và yêu cầu hành khách đeo khẩu trang, khai báo tờ khai y tế…

Đối với trường hợp khách nước ngoài bị sốt tại các điểm chốt chặn, sẽ được Trung tâm cấp cứu vận chuyển về Bệnh viện 199 - Bộ Công an; khách Việt kiều bị sốt sẽ được đưa về Bệnh viện Phổi. 

Kiểm tra thân nhiệt tất cả hành khách trên xe du lịch vào cửa ngõ phía Nam và phía Bắc của TP Đà Nẵng. 

Xe du lịch, du khách nước ngoài được CSGT Đà Nẵng hỗ trợ, hướng dẫn khai báo lịch trình và Y tế tại các điểm chốt, cửa ngõ vào TP Đà Nẵng.

Tại các chốt chặn, CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe, hỗ trợ Y tế  kiểm tra, đo thân nhiệt với tất cả khách ra vào, đặc biệt đối với khách du lịch, người nước ngoài. Đối với khách nước ngoài, ngành y tế sẽ áp dụng tờ khai y tế tại chỗ với một số trường hợp nghi ngờ; số còn lại chủ yếu nắm thông tin hành khách, phát tờ khai đề nghị khai báo điện tử để khách thực hiện hằng ngày.

Mỗi chốt chặn được bố trí nhân viên y tế cùng Cảnh sát giao thông, Công an địa phương làm nhiệm vụ 24/24, chia làm 3 ca trực. Tại các chốt chặn, lực lượng chức năng sẽ dừng xe, kiểm tra, đo thân nhiệt với tất cả khách ra vào. 

Đối với khách nước ngoài, ngành y tế sẽ áp dụng tờ khai y tế tại chỗ với một số trường hợp nghi ngờ; số còn lại chủ yếu nắm thông tin hành khách, phát tờ khai đề nghị khai báo điện tử để khách thực hiện hằng ngày.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an, CSGT được kiểm tra thân nhiệt và trang bị bảo hộ Y tế, sát khuẩn trước khi ra "chốt nóng" làm nhiệm vụ  kiểm soát tất cả các phương tiện giao thông, hành khách vào cửa ngỏ của Đà Nẵng. 

Hoài Thu
.
.