Trại giam Ninh Khánh đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thứ Hai, 17/08/2015, 17:05
Ngày 17/8, Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 40 năm ngày thành lập đơn vị và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. 

Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Ninh Bình; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), Bộ Công an; đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, cục chức năng Bộ Công an và cán bộ, chiến sĩ trại giam Ninh Khánh qua các thời kỳ. 

Các lãnh đạo Bộ Công an: Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng CBCS Trại giam Ninh Khánh.

Diễn văn ôn lại truyền thống do Đại tá Phạm Hữu Học, Giám thị trại giam Ninh Khánh trình bày khi mới thành lập (18/6/1975), Trại chỉ có 9 đồng chí cán bộ quản lý 27 phạm nhân, đóng quân trên một vùng sình lầy, đầy lăn lác và cỏ dại, đất chua cằn cỗi không có đường vào, xung quanh là đồi núi rậm rạp, cán bộ chiến sĩ phải phân tán ở nhờ nhà dân, phạm nhân gửi nhờ trại tạm giam Bình Sơn. Được sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp trên, sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân nơi trại đóng quân, đơn vị đã vượt qua khó khăn chồng chất về điều kiện ăn ở, bắt tay xây dựng trại.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục VIII tặng hoa chúc mừng CBCS Trại giam Ninh Khánh.

Trải qua 40 năm, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đến nay, Trại giam Ninh Khánh đã có cơ ngơi khang trang với 5 phân trại, quy mô giam giữ hàng nghìn phạm nhân. Xác định công tác, quản lý, giam giữ, giáo dục phạm nhân là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu nhất là trong giai đoạn hiện nay, mỗi CBCS luôn nêu cao tính kỷ luật, tự giác, vai trò trách nhiệm trong công việc được giao. 

Do vậy đơn vị luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ chuyên môn được giao. Công tác xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại đáp ứng với những yêu cầu đòi hỏi mới, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao đảm bảo an ninh an toàn trại giam trong mọi tình huống.

Trung tướng Nguyễn Văn Vượng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng hoa chúc mừng CBCS Trại giam Ninh Khánh.

Với những chiến công và thành tựu, đơn vị trại giam Ninh Khánh đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quí như Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, Nhì, Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Bộ Công an tặng cờ thi đua… và rất nhiều phần thưởng cao quí khác.

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng cục VIII, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng đã chúc mừng thành tích CBCS Trại giam Ninh Khánh đã đạt được trong 40 năm qua, đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, các đơn vị chức năng và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã giúp đỡ Trại giam Ninh Khánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục VIII Trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng CBCS Trại giam Ninh Khánh.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng yêu cầu, thời gian tới, Trại giam Ninh Khánh cần tập trung làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong đơn vị, đẩy mạnh các phong trào thi đua; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ giỏi; tổ chức quản lí nghiêm ngặt, chặt chẽ phạm nhân theo đúng quy định của pháp luật; đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục, cải tạo, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với phạm nhân và thực hiện có hiệu quả công tác tái hoà nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù, thực hiện tốt công tác đặc xá 2015; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đẩy  mạnh phát triển sản xuất, mở ộng việc dạy nghề cho phạm nhân trong nhà xưởng, từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS, đảm bảo tốt công tác hậu cần kỹ thuật, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng…

Hoà – Thuỷ
.
.