Trại giam Cái Tàu hỗ trợ tiền cho phạm nhân hoàn cảnh khó khăn

Thứ Tư, 31/08/2011, 19:16
Trong lễ công bố quyết định đặc xá dịp lễ 2-9 năm nay, Trại giam Cái Tàu đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho phạm nhân Dương Văn Đồng, vừa chấp xong hành án phạt tù 15 năm, đang bị tai nạn lao động phải điều trị tại bệnh viện; hỗ trợ 10 phạm nhân khác…

Sáng 30/8, cùng với nhiều Trại giam của cả nước, Ban giám thị Trại giam Cái Tàu - Bộ Công an (Cà Mau) đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước đặc xá cho 253 phạm nhân đang thụ hình tại các phân trại thuộc Trại giam Cái Tàu.

Đại tá Lê Quốc Phấn - Giám thị Trại giam Cái Tàu - cho biết từ khi Luật Đặc xá có hiệu lực thi hành, công tác xét, đề nghị đặc xá cho phạm nhân luôn được đơn vị thực hiện đảm bảo kịp thời, khách quan, công khai, tuân thủ nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục; từ đó tỷ lệ hồ sơ đề nghị đặc xá bị bác bỏ rất thấp. Năm 2011, đề nghị 258, được Chủ tịch nước quyết định đặc xá 253 phạm nhân.

Lãnh đạo Trại giam Cái Tàu trao tiền hỗ trợ cho các phạm nhân (vừa có quyết định đặc xá) có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Trong lễ công bố quyết định đặc xá dịp lễ 2-9 năm nay, Trại giam Cái Tàu đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho phạm nhân Dương Văn Đồng (34 tuổi, ngụ xã An Hiệp, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng), vừa chấp xong hành án phạt tù 15 năm, đang bị tai nạn lao động phải điều trị tại bệnh viện; hỗ trợ 10 phạm nhân khác có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn (già yếu, tàn tật, bệnh tật), mỗi người 1 triệu đồng.

Chánh án TAND tỉnh Cà Mau cũng đã quyết định giảm án cho 217 phạm nhân đang thụ hình án tù tại Trại giam Cái Tàu, trong đó có 11 phạm nhân được ra tù cùng với số phạm nhân được Chủ tịch nước xét đặc xá

Thái Bình
.
.