Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Hội thảo tổng kết lịch sử

Thứ Tư, 06/11/2013, 17:41
Ngày 6/11, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp (Tổng cục VIII), Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo tổng kết lịch sử “Công tác quản lí, giáo dục cải tạo phạm nhân và đối tượng tập trung cải tạo trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” (1954-1975). Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Ninh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng, Trưởng ban chỉ đạo Tổng kết chủ trì.

Tại Hội thảo, các ý kiến tham gia đều khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác quản lí trại giam. Đặc biệt là về tổ chức trại giam theo Sắc lệnh 150SL ngày 7/11/1950 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tập trung cải tạo những phần tử nguy hiểm cho xã hội, các chỉ thị của ngành Công an, của Đảng về chính sách quản lí, giam giữ cải tạo phạm nhân đối tượng tập trung cải tạo trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định vai trò to lớn của công tác quản lí, giáo dục cải tạo phạm nhân và đối tượng tạo tập trung giáo dục cải tạo trong thời kỳ trên và đánh giá vai trò to lớn tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đối với sự hi sinh cao cả của các thế hệ CBCS Công an nói chung và Cảnh sát trại giam nói riêng, góp phần to lớn trong sự nghiệp kháng chiến Mỹ cứu nước.

Toàn cảnh cuộc hội thảo.

Qua Hội thảo khoa học này đã rút ra một số bài học kinh nghiệm, áp dụng trong công tác quản lí trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng hiện nay, đặc biệt là công tác phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi nguồn lực, sự đùm bọc của nhân dân trong công tác quản lí giáo dục phạm nhân và đối tượng giáo dục cải tạo, góp phần đảm bảo an toàn trại giam trong mọi tình huống

P. Thủy
.
.