Tóm gọn băng cướp trên xe khách giường nằm

Thứ Năm, 01/12/2011, 09:12
Một hành khách đi chung xe khách giường nằm Mai Linh phát hiện một thanh niên “nắn súng” do bị cấn vào người. Người thanh niên này hẹn nhau với bạn qua ĐTDĐ là “đến điểm sẽ có việc làm trong đêm”… Những thông tin này được chuyển kịp thời đến lực lượng CSGT tỉnh Bình Thuận và CS113...

Ngày 30/11, Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận, Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh tổ chức lễ trao Giấy khen của Tổng cục Cảnh sát cho Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Thuận và 3 cá nhân là: Trung tá Huỳnh Hoài Hiệp; Trung úy Nguyễn Hồ Hữu Trí, cán bộ Phòng CSGT, tỉnh Bình Thuận và anh Phạm Duy Nhất là tài xế xe Mai Linh về tinh thần phối hợp tấn công tội phạm, bắt gọn đối tượng Thạch Hữu Thuận (21 tuổi) ngụ tại ấp Đá Bạc A, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, thu giữ một khẩu súng K-6, hộp tiếp đạn có 5 đạn bi sắt cùng nhiều loại đạn bi các loại khác…

Đêm 13/11, trong ca tuần tra từ 18h30 đến 24h, Tổ công tác của Trung tá Huỳnh Hoài Hiệp và Trung úy Nguyễn Hồ Hữu Trí làm nhiệm vụ TTKS trên tuyến QLIA, từ Km 1.709 đến Km 1.649 thuộc địa phận Phan Thiết - Bắc Bình. Đến khoảng 20h17’, Tổ công tác nhận được tin từ trực ban đơn vị: Có một xe ôtô khách của Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh, BKS  30Z-7879, loại xe 46 chỗ giường nằm, đang lưu thông theo hướng Ninh Thuận đi TP Hồ Chí Minh, trên xe có đối tượng thanh niên trên người có nhiều hình xăm và mang theo vũ khí, đối tượng theo thông tin ban đầu đang nằm tại vị trí giường B4.

 

Đại diện Phòng CSGT tỉnh Bình Thuận và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm nhận giấy khen.

Ngay sau khi nhận tin, đồng chí Huỳnh Hoài Hiệp, Tổ trưởng đã nhanh chóng liên lạc qua đường dây nóng với Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh, để được thông tin về lộ trình phương tiện đi, dừng, đỗ…

Sau khi có những thông số cần thiết, đồng chí Hiệp đã liên lạc với tài xế xe BKS 30Z-7879, yêu cầu hợp tác và tuân theo hướng dẫn các bước tiếp theo của lực lượng CSGT. Đồng thời yêu cầu phương tiện khi gặp Tổ TTKS thì điều khiển phương tiện đi chậm, để lực lượng làm nhiệm vụ tiếp cận mà không làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của hành khách đi trên xe.

Mặt khác, Trung tá Huỳnh Hoài Hiệp cũng điện báo về đồng chí Trần Thanh Lý, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận điều động thêm lực lượng CSGT các chốt, trạm và lực lượng CS113 để hỗ trợ Tổ TTKS thi hành nhiệm vụ…

21h30’, khi xe ôtô BKS 30Z-7879 dừng lại tại trạm dừng chân Mai Linh thì ngay lập tức đồng chí Hiệp khóa tay đối tượng nằm trên giường B4, lúc này, lực lượng CSGT và CS113 cũng khống chế bắt giữ đối tượng nằm trên giường B3. Tiến hành kiểm tra tại khu vực giường nằm B3 và B4, lực lượng làm nhiệm vụ thu được khẩu súng ngắn để dưới giường nằm B4, trước sự ngỡ ngàng của hành khách.

Qua đó được biết, một hành khách đi chung xe, phát hiện tên Thạch Hữu Thuận lúc nằm giường B4 có nhiều biểu hiện không bình thường, thấy đối tượng “nắn súng” do bị cấn vào người. Đồng thời nghe đối tượng hẹn nhau với bạn qua ĐTDĐ là “đến điểm sẽ có việc làm trong đêm”, nên đã khéo léo sử dụng ĐTDĐ nhắn tin cho người nhà, để nhờ người nhà báo tin cho Công an tỉnh Bình Thuận theo đường dây nóng, tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản hành khách.

Thạch Hữu Thuận là đối tượng có lai lịch khá phức tạp. Là người dân tộc Êđê, sinh sống tại Cà Mau, sau đó rời Cà Mau về sống tại tỉnh Thanh Hóa, rồi qua Trung Quốc kinh doanh. Nay về Việt Nam cùng với 4 đối tượng khác. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ

Phương Nam
.
.