Tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND

Thứ Bảy, 18/04/2015, 16:10
Trong không khí hào hùng chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 18/4, tại TP HCM, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã long trọng tổ chức lễ tuyên dương Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trong lực lượng CAND.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ. 

Cùng dự có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an và các đồng chí nguyên là Thứ trưởng Bộ Công an Võ Viết Thanh, Võ Thái Hòa...

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đồng chí lãnh đạo dự lễ và đại diện các tập thể, cá nhân được phong tặng, truy tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó tổng cục trưởng Tổng Cục Chính trị CAND cho biết, để ghi nhận những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng CAND trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, Đảng và Nhà nước đã phong tặng, truy tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến cho gần 600 tập thể, cá nhân trong lực lượng CAND.

Lần này có 2 cá nhân được phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT thời kỳ kháng chiến chống Pháp cùng 10 tập thể 20 cá nhân được phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho đại diện các tập thể.

Thay mặt đảng ủy Công an TW và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân được phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; chúc mừng thân nhân các đồng chí được truy tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân - phần thưởng cao quý, của Đảng và Nhà nước.

Ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng CAND qua các thời kỳ, đồng chí Bộ trưởng khẳng định, ra đời trong khí thế sục sôi của cách mạng tháng 8 năm 1945 lịch sử, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chăm lo xây dựng, giáo dục, lãnh đạo, rèn luyện; được nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng CAND đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt; luôn kề vai sát cánh cùng với quân và dân cả nước nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, mưu trí dũng cảm lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc; đóng góp quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc, đưa đất nước ta vững bước đi lên CNXH.

Ghi nhận những công lao đóng góp to lớn đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân đã trao tặng lực lượng CAND nhiều phần thưởng cao quý.

Hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được phong tặng, truy tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, trong đó có 10 tập thể, 22 cá nhân vinh dự được phong tặng và truy tặng Danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân được trân trọng, tôn vinh trong dịp này.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho các cá nhân.

Đồng chí Bộ trưởng cho rằng, đây là niềm vinh dự, tự hào của toàn lực lượng CAND; là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với công lao đóng góp to lớn, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng CAND trong 2 cuộc kháng chiến kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập, tự do của tổ quốc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong buổi lễ trọng thể này, chúng ta bồi hồi tưởng nhớ đến đồng bào đồng chí, trong đó có hàng vạn anh hùng liệt sỹ Công an đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Những tấm gương chiến đấu hy sinh và những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sỹ CAND đã xây nên tượng đài bất tử cùng núi sông, đất nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao bằng truy tặng Danh hiệu cho thân nhân các Anh hùng LLVT nhân dân.

Đồng chí Bộ trưởng cũng nhắc nhở lực lượng Công an cả nước, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH đặt ra rất nặng nề.

Toàn lực lượng CAND cần tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng bất khuất trung thành tuyệt đối với Đảng, tổ quốc và nhân dân. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mạnh hơn nữa các mặt công tác, chiến đấu và XDLL; luôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn thử thách...

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng nhắn nhủ, tự hào với những phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước trao tặng, các tập thể, cá nhân vinh dự được phong tặng Danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân trong dịp này cần tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp của người chiến sỹ CAND; mãi mãi là tấm gương sáng để cán bộ chiến sỹ lực lượng CAND học tập, noi theo.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị địa phương cần tổ chức các hoạt động thiết thực để cán bộ chiến sỹ học tập, noi gương các đơn vị, cá nhân Anh hùng LLVT nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và các cuộc vận động, các phong trào thi đua vì ANTQ.

Qua đó có thêm nhiều gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước và nhân dân khen thưởng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.        

Chiến công tiêu biểu của 10 Tập thể được phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT đợt này

Tổng Cục Tình báo đã kịp thời phát hiện, làm thất bại nhiều kế hoạch tình báo lớn của địch, góp phần khám phá vụ án “Ôn Như Hầu”, đập tan âm mưu thâm độc của thực dân Pháp câu kết với bọn phản động Quốc dân đảng hòng lật đổ chính quyền cách mạng mới thành lập; làm thất bại âm mưu thực hiện chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, chính sách chiêu hồi, chiến dịch Phượng Hoàng và các kế hoạch tình báo Hải Yến, Thiên Nga… của Tình báo Mỹ - ngụy.

Ban An ninh tỉnh Long An – nay là Công an tỉnh Long An, từ năm 1961-1968 đã tiêu diệt 705 tên gián điệp, phản động, làm cho địch hoang mang lo sợ, bộ máy kìm kẹp của chúng gần như tê liệt.

Ban An ninh tỉnh Bình Định – nay là Công an tỉnh Bình Định, đã tổ chức đánh hàng trăm trận, tiêu diệt hàng ngàn tên nguy quân, ngụy quyền, tề điệp. Chỉ tính riêng từ năm 1962 – 1965 đơn vị đã tổ chức hơn 70 trận đánh, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.500 tên địch, thu nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh.

Đội Quyết tử, Ban An ninh huyện Hoài Nhơn, Bình Định đã tổ chức tiêu diệt và thực hiện hàng trăm bản án tử hình đối với sỹ quan ngụy quyền, làm cho hệ thống ngụy quyền trong huyện lo sợ, nhiều tên phải bỏ việc.

Ban An ninh huyện Duy Xuyên, nay là Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, từ năm 1954 – 1975 đã tổ chức 136 trận đánh, tiêu diệt và làm bị thương 564 tên địch.

Ban An ninh huyện Cầu Kè, nay là Công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, đã tổ chức đánh 300 trận, bắn chìm 1 tàu chiến, bắn rơi 2 máy bay, tiêu diệt 1.300 tên địch.

Ban An ninh huyện Sông Cầu, nay là Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, đã trực tiếp tiêu diệt hơn 100 tên ác ôn, tề điệp, cảnh sát và phối hợp với các lực lượng đánh chìm 1 tàu hải quân, phá hỏng 34 xe quân sự, 5 khẩu pháo 105 ly, 4 lô cốt, tiêu diệt 590 tên địch, thu hàng trăm tấn vũ khí và nhiều phương tiện chiến tranh.

Ban An ninh huyện Tân Uyên, nay là Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đã vượt nhiều khó khăn thủ thách, mưu trí dũng cảm tổ chức đánh hàng trăm trận lớn nhỏ, bắn cháy 4 máy bay, 7 xe tăng, tiêu diệt 400 tên địch, bắt sống 70 tên tình báo, gián điệp.

Đội Trinh sát vũ trang mật(T30), Ban An ninh tỉnh Bến Tre, nay thuộc Công an tỉnh Bến Tre, tuy có nhiều đồng chí là nữ và học sinh trung học phổ thông, tuổi đời còn trẻ. Nhưng với lòng quả cảm, sẵn sàng xả thân vì độc lập dân tộc, chỉ trong 6 năm từ 1969 – 1975 đã tiêu diệt 500 tên địch, chủ yếu là tình báo gián điệp, sỹ quan Mỹ - ngụy và bọn ác ôn có nhiều nợ máu với cách mạng, các trận đánh của T30 đã làm cho địch hoảng loạn, khiếp sợ.

Đội Trinh sát vũ trang thuộc Ban An ninh huyện Dầu Tiếng, nay là Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, với biệt hiệu “nhỏ, nhọn, sắc, mạnh” đã mưu trí dũng cảm tiêu diệt nhiều tên ác ôn, chỉ điểm.           

Đức Thắng
.
.