Tuyên dương phụ nữ Công an tiêu biểu thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy:

Tô thắm hình ảnh đẹp người nữ CBCS Công an trong lòng dân

Chủ Nhật, 09/06/2013, 09:48
“65 tấm gương phụ nữ Công an tiêu biểu đại diện hơn 40 nghìn hội viên phụ nữ CAND dự lễ tuyên dương ngày hôm nay là biểu tượng của tinh thần thi đua yêu nước; bản lĩnh, trí tuệ, lòng dũng cảm của người chiến sỹ Công an; góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng dân” – Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương (TW) Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an khẳng định tại lễ tuyên dương phụ nữ CAND tiêu biểu thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy do Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức tối 7/6, tại Thủ đô Hà Nội.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh trong những năm qua, cùng với cán bộ, chiến sĩ (CBCS) toàn lực lượng, phụ nữ CAND đã tích cực học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Từ năm 2007, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã triển khai thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì An ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Phong trào đã trở thành cuộc vận động chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên; được triển khai tổ chức bằng nhiều hình thức, biện pháp, nội dung phong phú, sáng tạo. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực công tác Công an, trong đó có 65 gương tiêu biểu đến từ Công an các đơn vị, địa phương hội tụ trong ngày hôm nay là những tấm gương tận tuỵ, vượt mọi khó khăn, hết lòng vì công việc, vì sự bình yên của cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt  Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cùng các phụ nữ Công an tiêu biểu tại buổi lễ. Ảnh Việt Hưng

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực nêu rõ, phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, phụ nữ CAND tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua bằng các chương trình hành động, việc làm cụ thể, sáng tạo để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy mỗi cán bộ, hội viên ra sức rèn luyện đạo đức, lối sống; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Tại lễ tuyên dương, các tấm gương phụ nữ CAND tiêu biểu đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và thực hiện công tác Hội Phụ nữ; những khó khăn, thách thức trong cuộc sống, trong công tác trên trận tuyến bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay.

Đại tá Trần Thị Ngọc Đẹp, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy TP Cần Thơ chia sẻ: Đi đôi với tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị đã cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở lãnh đạo lực lượng tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ". Trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiếp dân, thực hiện cơ chế một cửa liên thông…

Thượng tá Nguyễn Thị Can, Phó Giám thị Trại giam số 5 - Tổng cục VIII, Bộ Công an không chỉ là người mẹ hiền, người vợ đảm đang trong gia đình, chị còn là một nữ quản giáo được đồng nghiệp và các phạm nhân kính trọng. Trại giam số 5 đặc biệt hơn nhiều đơn vị khác vì có phân trại nữ, có một nhà trẻ dành cho con phạm nhân. Nhiều người sau khi ra trại vẫn thường viết thư thăm hỏi, gọi điện cho chị, bởi đối với họ, chị không chỉ là một nữ giám thị mà còn là người chị, người mẹ, người bà mẫu mực, đáng kính, tận tình chăm lo, giúp đỡ họ trên con đường hoàn lương.

Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba, TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bình chọn là “Phụ nữ tiêu biểu” năm 2012 – đó là những phần thưởng cao quý mà Đại tá Phạm Kim Anh, Trưởng phòng An ninh đầu tư, Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ và Đầu tư, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an đạt được. Chị chia sẻ, việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ là vô cùng cần thiết. Qua đó, tập thể và mỗi cá nhân trong đơn vị luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Việt Hưng
.
.