Bộ Công an phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam:

Tôn vinh những tấm gương sáng trong lực lượng CAND

Thứ Ba, 04/08/2015, 21:28
Hướng đến 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tối 4/8, Bộ Công an phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình kỷ niệm, giao lưu và tôn vinh những tấm gương sáng trong lực lượng CAND.

Đến dự có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo các Tổng cục trực thuộc Bộ Công an...

Tại buổi giao lưu, các tấm gương cá nhân điển hình tiên tiến đã chia sẻ những câu chuyện trong cuộc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đầy nguy hiểm, cam go. Đó là tấm gương Đại úy Huỳnh Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng, Phòng cứu nạn, cứu hộ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP Hồ Chí Minh đã từng tham gia hơn 300 vụ cứu nạn, cứu hộ.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và Thứ trưởng Bùi Văn Nam với các đại biểu tham dự buổi giao lưu.

Đó là tấm gương Trung úy Trần Ngọc Thắng, Công an tỉnh Nam Định đã dũng cảm truy bắt ổ nhóm trộm cắp tài sản liên tỉnh và bị các đối tượng chém lìa bàn tay trái... Những tấm gương chiến sỹ công an đã làm sáng lên những phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND trung thành, tận tụy, mưu trí, dũng cảm...

Chương trình nghệ thuật tại buổi giao lưu.

Bên cạnh gặp gỡ, giao lưu với các cá nhân xuất sắc, tiêu biểu của lực lượng CAND, buổi giao lưu cũng đã được gặp gỡ những tập thể điển hình tiên tiến, đóng góp và gặt hái được nhiều thành tích trong công cuộc bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Và dù ở đâu, thì hàng vạn chiến sĩ CAND trên cả nước vẫn ngày đêm giữ vững phẩm chất tốt đẹp vì nhân dân phục vụ, giữ gìn bình yên, hạnh phúc của nhân dân...

Trần Xuân
.
.