Trung tướng Nguyễn Đôn từ trần

Thứ Sáu, 07/10/2016, 23:40
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Đôn (tên khai sinh Nguyễn Khâm); sinh ngày 20 tháng 6 năm 1918. Quê quán: Xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; trú quán số 32 đường Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã từ trần.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thanh tra Chính phủ, Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Đôn (tên khai sinh Nguyễn Khâm); sinh ngày 20 tháng 6 năm 1918. Quê quán: Xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; trú quán số 32 đường Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; tham gia hoạt động cách mạng năm 1936, vào Đảng tháng 8-1938. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III, Đại biểu Quốc hội (khóa IV, khóa IX), nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, Quân khu 5, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Anh hùng LLVT nhân dân, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cùng nhiều huân, huy chương và phần thưởng cao quý khác.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, các Giáo sư, bác sỹ và gia đình hết lòng chăm sóc, tận tình cứu chữa; song do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 17h35 ngày 4-10-2016 tại Bệnh viện C - Đà Nẵng, hưởng thọ 98 tuổi. Linh cữu quàn tại Nhà tang lễ Bệnh viện 17, Quân khu 5, Đà Nẵng.

Lễ viếng được tổ chức từ 8h ngày 8-10-2016; Lễ truy điệu từ 14h30 ngày 9-10-2016; Lễ an táng hồi 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Quân khu 5, TP Đà Nẵng.

candonline
.
.