Thượng tá Phạm Văn Thường từ trần

Thứ Năm, 05/05/2016, 08:35
Đồng chí Thượng tá Phạm Văn Thường, nguyên Phó trưởng Khoa Cảnh sát kinh tế - Học viện Cảnh sát nhân dân đã từ trần hồi 6h6 ngày 4-5-2016.

Đảng ủy – Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân và gia đình thương tiếc báo tin: Đồng chí Thượng tá Phạm Văn Thường, sinh ngày 24-9-1959; quê quán: xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội; trú quán: số nhà 224 phố Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, TP Hà Nội; Phó trưởng Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, nguyên Phó trưởng Khoa Cảnh sát kinh tế - Học viện Cảnh sát nhân dân. 

Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Vì an ninh Tổ quốc; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Do lâm bệnh hiểm nghèo, đồng chí đã từ trần hồi 6h6 ngày 4-5-2016 (nhằm ngày 28 tháng 3 năm Bính Thân) tại nhà riêng, hưởng dương 58 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức từ 7h30 đến 10h ngày 7-5-2016 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 – Bộ Công an, số 9, phố Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào lúc 10h cùng ngày; an táng tại nghĩa trang Tép Chi Long, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

.
.