Tin buồn

Thứ Tư, 17/12/2014, 10:02
Đồng chí Thượng tá Lê Quảng Hạt, cán bộ tiền khởi nghĩa; nguyên Phó trưởng phòng Vụ Pháp chế Bộ Công an (nay là Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, Tư pháp Bộ Công an) đã từ trần hồi 5h42 ngày 15/12/2014.

Đảng ủy, lãnh đạo Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, Tư pháp Bộ Công an và gia đình thương tiếc báo tin: Đồng chí Thượng tá Lê Quảng Hạt (bí danh Trần Nam Đăng), sinh năm 1921, quê quán: Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định; nơi thường trú: Phòng 2, khu tập thể Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội; cán bộ tiền khởi nghĩa; nguyên Phó trưởng phòng Vụ Pháp chế Bộ Công an (nay là Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, Tư pháp Bộ Công an), đã nghỉ hưu; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Quân công hạng nhì, Huy chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Huy hiệu Thi đua ái quốc; đã từ trần hồi 5h42 ngày 15/12/2014 (tức ngày 24/10 năm Giáp Ngọ) tại Bệnh viện 198 Bộ Công an, số 9 Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; hưởng thọ 94 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ 7h30 đến 9h00 ngày 17/12/2014 tại nhà tang lễ Bệnh viện 198 Bộ Công an. Lễ an táng vào hồi 11h00 cùng ngày tại nghĩa trang thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

.
.