Tin buồn

Thứ Sáu, 19/10/2012, 08:58
Đại tá Trần Văn Lương, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Thuận Hải, đã từ trần vào lúc 5h30, ngày 18/10/2012.

Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận và gia đình thương tiếc báo tin: Đồng chí Trần Văn Lương (tên thường gọi Năm Lương, bí danh Văn Hộ), sinh ngày 31/12/1919, tại Phổ Văn, Đức Phổ, Quãng Ngãi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận; nguyên Phó Chủ tịch UBND cách mạng tỉnh Bình Thuận; Nguyên Trưởng ban An ninh; Nguyên Trưởng Ty An ninh Bình Thuận; Đại tá, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Thuận Hải; Cán bộ tiền khởi nghĩa; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Quân công hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huy chương “Vì an ninh Tổ quốc”. Đã nghỉ hưu tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng và tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần vào lúc 5h30, ngày 18/10/2012 (nhằm ngày mùng 4 tháng 9 năm Nhâm Thìn), hưởng thọ 93 tuổi.

Địa điểm tổ chức tang lễ: Hội trường Công an tỉnh, số 63, đường Cao Thắng, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 15h ngày 18/10/2012.

Lễ Truy điệu vào lúc 5h ngày 21/10/2012.

Lễ an táng vào lúc 7h ngày 21/10/2012.

An táng tại Nghĩa trang TP Phan Thiết.

* Đảng ủy, UBND, MTTQ, Hội Người cao tuổi xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên và gia đình: trưởng nam: Trần Minh Đức, thứ nam: Trần Khánh, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Tổng cục XDLL CAND, cùng các con, cháu, chắt vô cùng thương tiếc báo tin: Cụ, bà, mẹ chúng tôi là Phạm Thị Tình, sinh năm 1912, do tuổi cao sức yếu đã từ trần hồi 21h20 ngày 16/10/2012 (tức ngày 2/9 âm lịch), tại nhà riêng, hưởng thọ 101 tuổi.

Lễ viếng tổ chức từ 7h30 đến 11h ngày 19/10/2012.

Địa điểm: Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, số 9 đường Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Lễ truy điệu hồi 10h45. Lễ an táng được tổ chức cùng ngày tại nghĩa trang thôn Cộng Vũ, xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

.
.