Tin buồn

Thứ Ba, 29/11/2011, 12:54
Đồng chí Lê Quang Khải, nguyên Cục trưởng Cục A29, Tổng cục An ninh (nay là Cục A95, Tổng cục An ninh II), Bộ Công an đã từ trần hồi 15h56' ngày 25/11/2011 (tức ngày 1 tháng 11 năm Tân Mão) tại Bệnh viện Hữu nghị.

Bộ Công an, Tổng cục An ninh II, Cục Hậu cần An ninh II, Đảng ủy, UBND phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Lê Quang Khải, sinh năm 1930, quê quán: xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, Thái Bình. Trú quán tại số nhà 15, ngõ 563 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội; nguyên Cục trưởng Cục A29, Tổng cục An ninh (nay là Cục A95, Tổng cục An ninh II), Bộ Công an; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Chính phủ Campuchia; Huy chương Chiến thắng hạng hai; Huy hiệu Vì An ninh Tổ quốc và nhiều Bằng khen, Giấy khen khác. Đã từ trần hồi 15h56' ngày 25/11/2011 (tức ngày 1 tháng 11 năm Tân Mão) tại Bệnh viện Hữu nghị.

Lễ viếng bắt đầu từ 7h30' đến 9h15' ngày 30/11/2011 tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang lúc 9h30' cùng ngày, hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ, nghĩa trang Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội; an táng tại nghĩa trang TP Hải Dương ngày 2/12/2011

.
.