Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự trên từng địa bàn

Thứ Năm, 06/02/2014, 16:21
Tình hình an ninh, trật tự trước và trong những ngày Tết được bảo đảm tốt, tích cực góp phần phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân

Đó là ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung uơng (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị giao ban trực tuyến sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, do Bộ Công an tổ chức sáng ngày 6/2.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, nêu rõ: ANTT trên toàn quốc trong dịp Tết Giáp Ngọ được đảm bảo tốt. Công an các đơn vị, địa phương (ĐVĐP) đã triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ, đồng loạt ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật... Công an các ĐVĐP đã điều tra khám phá 318 vụ, bắt giữ 417 đối tượng hình sự; 106 đối tượng mà túy; 1.568 đối tượng cờ bạc; 113 đối tượng truy nã. Vì vậy, một số loại án giảm như: cướp giật, chống người thi hành công vụ giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại 5 thành phố lớn không xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động của các băng, ổ nhóm giết người, cướp tài sản; có 23 ĐVĐP phạm pháp hình sự giảm; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra mà dư luận xã hội quan tâm đều đã được tập trung điều tra khám phá. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 25.865 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt 11.487,1 triệu đồng, tạm giữ 18 ô tô, 6.863 mô tô, 6.016 giấy tờ xe các loại. Do vậy, tình hình trật tự an toàn giao thông ổn định, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, đua xe trái phép. Tai nạn giao thông giảm so với Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Toàn quốc đã xảy ra 533 vụ tai nạn giao thông, làm chết 256 người, bị thương 563 người, giảm 69 vụ, 58 người chết và 90 người bị thương. Công an các ĐVĐP đã bắt, xử lý 281 vụ, 334 trường hợp liên quan đến pháo, thu 462,9kg pháo, 977 quả pháo các loại. Công tác phòng chống buôn bán, đốt pháo nổ nhìn chung đã được toàn dân chấp hành nghiêm túc theo Nghị định 36/CP của Chính phủ...

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh Công Gôn.

Sau khi nghe báo cáo do đồng chí Chánh Văn phòng Bộ trình bày; ý kiến của các đồng chí đại diện lãnh đạo các Tổng cục và Công an một số tỉnh, thành phố; ý kiến của các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: Công an các ĐVĐP đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy CATW, Chỉ thị của Bộ trưởng về chương trình công tác năm 2014 của Bộ. Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Công an các ĐVĐP đã tăng cường kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo ANTT tại các địa bàn trọng điểm, có tác động tích cực, động viên, nhắc nhở kịp thời cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ứng trực hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công an các đơn vị địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp công tác...Tình hình ANTT trước và trong những ngày Tết được bảo đảm tốt, tích cực góp phần phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân; ANTT tại các địa bàn trọng điểm và các thành phố lớn được bảo đảm; các vụ việc phức tạp được xử lý giải quyết kịp thời và ổn định; bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, kiểm tra các mặt công tác, chúc Tết vùng sâu, vùng xa; các mục tiêu trọng điểm, các điểm bắn pháo hoa, nơi vui chơi công cộng được đảm bảo an toàn. Dư luận xã hội và nhân dân đánh giá cao công tác bảo đảm ANTT trong dịp Tết.

Tình hình tội phạm tuy còn diễn biến phức tạp nhưng đã không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép được ngăn chặn, xử lý kịp thời. Vì vậy, hiện tượng đốt pháo nổ giảm hẳn so với năm trước. Tai nạn giao thông (TNGT) được kiềm chế, không để xảy ra ùn tắc giao thông, không xảy ra đua xe trái phép; TNGT giảm trên cả ba mặt. Tuy vậy, những ngày sau Tết, TNGT diễn biến phức tạp, trung bình số vụ, số người chết và người bị thương về TNGT vẫn cao hơn nhiều so với ngày thường. TNGT chủ yếu xảy ra ở vùng nông thôn; nguyên nhân do ý thức chấp hành của người tham gia giao thông kém (chiếm 90%).

Kết quả trên cho thấy, Công an các ĐVĐP đã chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và của Bộ về công tác bảo đảm ANTT và tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Công tác trực ban, trực chiến, ứng trực chiến đấu, chế độ thông tin báo cáo được đảm bảo, mệnh lệnh công tác được chấp hành nghiêm túc. Đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm, đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc. Lãnh đạo các đơn vị, Công an địa phương đã quan tâm sâu sát, chăm lo cho CBCS; tổ chức thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, cán bộ hưu trí, các gia đình CBCS khó khăn; tổ chức cho CBCS vui Xuân, đón Tết lành mạnh, tiết kiệm, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và kỷ luật của lực lượng CAND.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh Hiếu Quỳnh .

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang, đánh giá cao và biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của CBCS CAND trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, nổi bật là: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Tổng cục An ninh I, An ninh II, Tổng cục III, IV, VI, VII, VIII, VI1, Công an TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP. Hài Phòng, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Bình Thuận, Phú Yên...

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thời gian tới, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ, sau Tết Nguyên đán, lưu lượng người tham gia giao thông sẽ tăng đột biến do diễn ra nhiều lễ hội đầu Xuân; cán bộ, viên chức trở lại công sở làm việc; học sinh, sinh viên trở lại trường học. Đây cũng là thời điểm bọn tội phạm hình sự lợi dụng để hoạt động phạm tội, tác động phức tạp đến tình hình ANTT. Lãnh đạo Bộ yêu cầu Công an các đơn vị phương phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ; mệnh lệnh, kế hoạch công tác của lãnh đạo Bộ đã đề ra. Chủ động nắm tình hình, tập trung lực lượng triển khai, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, các phương án đảm bảo ANTT trên từng địa bàn, nhất là tại các lễ hội đầu năm; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, đảm bảo tốt ANTT, cụ thể, tập trung thực hiện một số nội dung sau: Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai các công tác trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trong tháng 2, Quý 1/2014; rà soát các dự án, đề án phải trình, báo cáo trong Quý I, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tiếp tục triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin; tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh xã hội. Tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT các lễ hội. Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, tìm ra những cách làm hay, những điển hình tiên tiến nhằm phát huy và hạn chế những thiếu sót qua 2 tháng tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ để rút kinh nghiệm. Tập trung lực lượng, phương tiện khẩn trương điều tra, làm rõ các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp đối với các đối tượng trọng điểm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao; triệt phá các băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp, tội phạm chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tội phạm cờ bạc, trộm cắp. Tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng, hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT và ùn tắc giao thông. Tăng cường phối hợp lực lượng xử lý nghiêm đối tượng càn quấy, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Phối hợp với các đơn vị chức năng của ngành Giao thông -Vận tải tăng cường quản lý và kiếm soát, xử lý vi phạm đối với xe ô tô chở khách, vận chuyển hành khách quá số người quy định, chạy quá tốc độ, người điều khiên phương tiện đã uống rượu, bia. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội trên các tuyến đường thủy nội địa....Triển khai các phương án giải quyết ùn tắc giao thông, chủ động nắm chắc tình hình, huy động, bố trí lực lượng để hướng dẫn, điều tiết giao thông, không để ùn tắc nghiêm trọng trong những ngày sau Tết, trên các tuyến giao thông trọng điểm, các lễ hội tại địa phương.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, kỷ cương, kỷ luật theo Điều lệnh CAND. Tiếp tục tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, học tập những tấm gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động đang thực hiện trong lực lượng CAND. Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND chỉ đạo các cơ quan báo chí trong CAND kịp thời đưa tin, bài tuyên truyền cổ vũ, động viên kịp thời những gương người tốt, việc tốt tham gia bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và các lễ hội Xuân 2014, phê phán các hiện tượng sai trái, góp phần định hướng dư luận và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...- Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh...

Công Gôn- Anh Hiếu
.
.