Tiếp nhận phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn

Thứ Hai, 01/07/2013, 22:32
Ngày 30/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận bàn giao 2 xe thang chữa cháy và 1 xe cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an và Công ty TNHH Hừng Đông trao tặng. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, trong đó có công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC); cảm ơn Công ty TNHH Hừng Đông đã tài trợ, giúp đỡ phương tiện chữa cháy cho lực lượng Công an.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nêu rõ lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thanh Hóa cần nghiên cứu, khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện được tặng để phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu; chủ động có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để có thể vận hành, làm chủ các phương tiện PCCC, cứu hộ, cứu nạn hiện đại khi được trang bị.

Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã cảm ơn sự quan tâm của Bộ Công an và nhà tài trợ là Công ty TNHH Hừng Đông, hứa sẽ chỉ đạo CBCS huấn luyện, sử dụng thành thạo, có hiệu quả các phương tiện vừa được tiếp nhận.

Tại buổi lễ, Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Công an tỉnh đã thực hành thao diễn chữa cháy, cứu hộ nhà cao tầng

P. Thủy
.
.