Thuyết phục con nghiện, một Đại úy Cảnh sát hy sinh

Chủ Nhật, 15/06/2008, 15:55
Thuyết phục một con nghiện đang lên cơn "vật thuốc" doạ giết mẹ, bất ngờ Đại úy Nguyễn Trọng Bảo, Đội phó CS113 bị hắn dùng kéo đâm nhiều nhát vào ngực khiến anh tử vong...

Nguồn tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, hồi 14h10 ngày 14/6/2008, tên Lê Mạnh Cường (29 tuổi trú tại số nhà 33, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình) - vốn là con nghiện ma túy, lên cơn vật, đe dọa giết mẹ là bà Nguyễn Thị Nghị.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Hòa Bình cử ngay tổ công tác gồm 4 đồng chí do Đại úy Nguyễn Trọng Bảo, Đội phó Đội CS113 làm tổ trưởng và các tổ viên Đại úy Bùi Văn Lợi, Thượng úy Trần Xuân Toàn, Thiếu úy Nguyễn Cao Cường lên đường làm vụ.

Tại hiện trường, trong khi Lê Mạnh Cường đang mở bình ga và sử dụng bật lửa định gây nổ, đồng chí Bảo đi thẳng vào nhà nhằm thuyết phục hành vi manh động của đối tượng. Bất ngờ Cường lao ra dùng kéo đâm thẳng và ngực đồng chí Bảo.

Các đồng đội của Đại úy Bảo trong giờ phút cuối cùng của anh.

Khi đồng chí Bảo bị trọng thương ngã xuống, tên Cường đè lên người và đâm liên tiếp 4 nhát nữa vào vùng ngực. Các đồng chí trong tổ công tác lao vào quật ngã và dùng khóa số tám khóa tay tên Cường.

Ngay sau đó, Đại uý Nguyễn Trọng Bảo được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Do vết thương quá nặng, đồng chí đã tắt thở trên đường đi cấp cứu.

PV CAND Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ án

Minh Tiến
.
.