Thượng tá Nguyễn Văn Thông từ trần

Thứ Ba, 27/03/2018, 08:51
Tổng cục Chính trị CAND, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện An ninh nhân dân và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Thông, sinh năm 1933. Quê quán: xã Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Trú quán: P104 A1 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Nguyên Phó Trưởng phòng Hậu cần, Trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân) đã từ trần hồi 7h30 ngày 25-3-2018 (tức ngày 9 tháng 2 năm Mậu Tuất) tại nhà riêng, hưởng thọ 86 tuổi.

Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang; Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục; Huy hiệu 55 tuổi đảng và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Lễ viếng từ 8h30 đến 10h30, thứ tư, ngày 28-3-2018 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 198, Mai Dịch, Cầu Giấy, TP Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang tổ chức vào hồi 10h30 cùng ngày, hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội.

Báo CAND
.
.