Thượng tá Đỗ Thành Lâm từ trần

Thứ Hai, 06/06/2016, 07:43
Thượng tá Đỗ Thành Lâm công tác tại Cục Quản lý phạm nhân, trại viên (Cục C85), Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an đã từ trần vào hồi 19h7 ngày 4-6-2016.

Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an và gia đình thương tiếc báo tin: đồng chí Đỗ Thành Lâm, sinh ngày 10-6-1960; cấp bậc: Thượng tá; chức vụ: cán bộ; quê quán: xã Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; ĐKTT: số 6, ngách 30/38, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; đơn vị công tác: Cục Quản lý phạm nhân, trại viên (Cục C85), Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an, sau một thời gian lâm bệnh đã từ trần vào hồi 19h7 ngày 4-6-2016 (tức ngày 29 tháng 4 năm Bính Thân).

Lễ viếng được tổ chức vào hồi 9h30 ngày 6-6-2016 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, Bộ Công an.

Lễ truy điệu và di quan vào hồi 11h30 ngày 6-6-2016, hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, TP Hà Nội. An táng tại nghĩa trang quê nhà: thôn Đoài, xã Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

.
.