Thưởng nóng Ban chuyên án phá vụ cất giấu ma túy tại trường mầm non

Thứ Hai, 20/10/2014, 21:31
Chiều 20/10, ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến thăm và biểu dương Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP về thành tích phá vụ án mua bán ma túy với khối lượng tang vật thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Như báo CAND đã thông tin, tháng 4/2014, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin một đường dây mua bán ma túy tổng hợp dạng hàng đá lớn từ các tỉnh phía Bắc vào TP Đà Nẵng. Qua quá trình điều tra, lực lượng trinh sát đã phát hiện đối tượng Phạm Thị Nga (43 tuổi, quê Lạng Sơn, trú tổ 54, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cầm đầu đường dây này nên lập chuyên án đấu tranh.

Chiều 18/10, Phạm Thị Nga mang một số lượng ma túy lớn đi xe đò từ Hà Nội về Đà Nẵng. Đến khoảng 8h30 ngày 19/10, khi Nga về tới Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng cùng tang vật là 2.340 viên thuốc lắc mang trên người.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và Giám đốc Công an TP khen thưởng, biểu dương lãnh đạo Ban chuyên án.

Khám xét nơi ở, khách sạn Honey (trên đường Ngô Quyền) do đối tượng Nga làm chủ, lực lượng công an tiếp tục thu được 140gr ma túy đá. Đặt biệt, sau khi khám xét tại trường mẫu giáo Sao Sáng (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) do con gái đối tượng Nga là Phạm Thị Bích Phượng (22 tuổi) quản lý, Cơ quan Công an thu giữ khoảng 2kg ma túy tổng hợp có giá bán lẻ khoảng từ 4-5 tỷ đồng được cất giấu trong các chai sữa trẻ em.

Đến nay, Cơ quan Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Nga và con gái là Phạm Thị Bích Phượng, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng các đối tượng liên quan trong đường dây này.

Thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ đã tuyên dương lực lượng phòng chống ma túy đã không quản ngại khó khăn phá vụ án và trao số tiền thưởng “nóng” 30 triệu đồng

Thân Lai
.
.